Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Hải quân không để bị động, bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh Hải quân tham dự hội nghị
Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh Hải quân tham dự hội nghị
TPO - Sáng 23/12, tại Hải Phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Quân chủng Hải quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo Quân chủng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quân chủng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển. Chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch tác chiến, tổ chức tốt các hội thi, hội thao và hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển đạt hiệu quả, chất lượng.

Cùng với đó, công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo đã chủ động điều chỉnh phù hợp, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh giữ vững mức tăng trưởng; công tác đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, linh hoạt. Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, kịp thời, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; nhất là thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Hải quân không để bị động, bất ngờ ảnh 1

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị, sáng 23/12.

Năm 2022, Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; trọng tâm vào các nhiệm vụ năm 2022 được xác định trong Chương trình hành động của Đảng ủy Quân chủng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Toàn Quân chủng sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ; vững vàng niềm tin, mài sắc ý chí, khắc phục khó khăn, gian khổ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc.

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2021.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Hải quân không để bị động, bất ngờ ảnh 2

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân, thông báo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Quân ủy Trung ương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thời gian tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân cần tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giải quyết những vấn đề phát sinh; lãnh đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các cấp.

Cùng với đó, Quân chủng Hải quân cần nâng cao chất lượng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết, ý chí quyết tâm và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 và đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”…

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Hải quân không để bị động, bất ngờ ảnh 3

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân. Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân; đại diện các cơ quan chức năng Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng.

MỚI - NÓNG