Đại tướng Phan Văn Giang: Không quân Việt Nam dám đánh, quyết đánh và quyết thắng

TPO - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Không quân nhân dân Việt Nam đã lấy mặt đất, lòng dân làm căn cứ và điểm xuất phát của mình; đồng thời vận dụng sáng tạo đường lối và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân, với tinh thần “dám đánh, quyết đánh và quyết thắng”.

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Không quân nhân dân Việt Nam (3/3/1955-3/3/2025) và 60 năm Ngày đánh thắng trận đầu của Bộ đội Không quân (3/4/1965-3/4/2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm làm lễ chào cờ.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm làm lễ chào cờ.

Dám đánh, quyết đánh và quyết thắng

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, cho biết, ngay sau khi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã chủ trương nhanh chóng đưa Quân đội ta tiến lên chính quy, với lực lượng chủ chốt là Hải quân, Lục quân, Phòng không và Không quân.

Cách đây 70 năm, ngày 3/3/1955, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã ký Quyết định số 15, thành lập Ban Nghiên cứu Sân bay (mang phiên hiệu C47). Đây là dấu mốc khởi đầu cho quá trình xây dựng Không quân nhân dân Việt Nam.

Tư lệnh Quân chủng PK-KQ khẳng định, trải qua 70 năm, Bộ đội Không quân đã phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ chưa hiện đại đến hiện đại. Càng chiến đấu gian khổ ác liệt, chủ nghĩa anh hùng cách mạng càng được Bộ đội Không quân phát huy cao độ, làm ngời sáng phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành vô hạn - Tiến công kiên quyết - Đoàn kết hiệp đồng - Lập công tập thể”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, từ những ngày đầu non trẻ, lực lượng không quân đã vừa xây dựng lực lượng, vừa huấn luyện, lấy mặt đất, lòng dân làm căn cứ và điểm xuất phát của mình; vận dụng sáng tạo đường lối và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân, khéo tổ chức và sử dụng lực lượng, chiến đấu anh dũng, dũng cảm, mưu trí, với phương châm “lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, “đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, với tinh thần “dám đánh, quyết đánh và quyết thắng”.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhắc lại những chiến công xuất sắc của Bộ đội Không quân, từ chiến thắng trận đầu ngày 3/4/1965 cho đến những trận đánh đi vào lịch sử sau này, góp phần quan trọng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc và thống nhất non sông, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Dù bây giờ các phi công của chúng ta, người đã hy sinh trong chiến đấu, người đã về già, song chúng ta mãi mãi nhắc tên họ”.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, những kết quả và thành tích đã đạt được trong 70 năm qua của Quân chủng PK-KQ, trong đó có lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam, là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành, của cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng PK-KQ nói chung, Không quân nhân dân Việt Nam nói riêng.

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời của Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Quân chủng PK-KQ đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, xây dựng lực lượng PK-KQ, tạo thành thế trận phòng không nhân dân vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trình bày diễn văn kỷ niệm.

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trình bày diễn văn kỷ niệm.

“Các đồng chí đã luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Quân chủng PK-KQ chính quy, hiện đại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự, quốc phòng; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025...

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác; thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh và quy định của Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng PK-KQ”, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Cùng đó, Quân chủng PK-KQ cần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chú trọng huấn luyện cơ bản, sát thực tế chiến đấu, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện các tình huống nâng cao; đẩy mạnh huấn luyện chuyển loại, khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Quân chủng tiếp tục triển khai quyết liệt việc điều chỉnh lực lượng, chấn chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm cân đối giữa các thành phần, lực lượng, từ khối cơ quan Quân chủng đến các đơn vị, ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo để có lộ trình, phù hợp với Luật Sĩ quan sửa đổi.

“Làm tốt công tác chính sách cán bộ, ổn định tình hình tư tưởng, tổ chức biên chế. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước để đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp vũ khí, trang bị hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Đại tướng Phan Văn Giang với lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân qua các thời kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang với lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân qua các thời kỳ.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Cùng chuyên mục

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn tất xây dựng một căn cứ phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực tại vùng Rostov, gần Ukraine, chỉ sau khoảng sáu tuần. Cơ sở mới có tám bệ phóng, được đánh giá có khả năng triển khai hơn 100 UAV trong vòng 24 giờ.

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

TPO - Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động chiến dịch tri ân năm 2026, hướng tới mục tiêu vận động trên 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây sửa nhà, chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ phút tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Cần Thơ

Giờ phút tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Cần Thơ

TPO - Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tướng Cảnh sát biển yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm trên biển Tây Nam

Tướng Cảnh sát biển yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm trên biển Tây Nam

TPO - Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; quyết liệt ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Đại tướng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại ADMM, ADMM+

Đại tướng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại ADMM, ADMM+

TPO - Tại cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương, nhất là ADMM và ADMM+; đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.