Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 1/11, tại Hà Nội, Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 10/2021 được tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 1
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong tháng 10, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, kịp thời xử lý các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực thực hiện và hoàn thành giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2022; chỉ đạo các đơn vị chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng phù hợp với tình hình dịch COVID-19; các đơn vị diễn tập đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 2
Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Lê Huy Vịnh dự hội nghị.

Toàn quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân.

Triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế. Đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất, sửa chữa, cải tiến, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, đề án.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 3
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Vũ Hải Sản dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã tham gia ý kiến, khẳng định những kết quả đạt được trong tháng 10, nêu lên các giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, cùng với phân tích, làm rõ kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang nêu lên những đặc điểm tác động đến nhiệm vụ thời gian tới, từ đó định hướng những nội dung trọng tâm đối với công tác quân sự, quốc phòng tháng 11/2021, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ, như: Bộ Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương để tiến hành hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới; điều chỉnh hợp lý lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch; phát huy hiệu quả hoạt động của các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm và các tổ quân y, trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân COVID-19; phối hợp chỉ đạo bảo đảm an sinh xã hội cho các địa phương trong phòng, chống dịch.

Tổ chức tốt hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong toàn quân. Điều chỉnh chương trình, kế hoạch và triển khai huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 4
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong tháng 11, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoàn thành kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách và thi đua, khen thưởng, trong đó cần quan tâm khen thưởng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Tích cực triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tiếp tục chuẩn bị đưa Đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống dịch COVID-19, ngoại giao vắc xin qua kênh quốc phòng, hợp tác quân y với các nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý chất độc dioxin và bom, mìn. Chỉ đạo toàn quân bảo đảm tốt hậu cần và bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ.


Link gốc: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-hoi-nghi-lanh-dao-bo-quoc-phong-thang-10-nam-2021-676038

Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG