Đại thắng Leicester, MU lập hàng loạt kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng 3-0 trước Leicester City tại vòng 24 Premier League giúp MU lập nên nhiều kỷ lục.

Với thế trận lấn lướt trong hiệp 2, MU dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Leicester City tại vòng 24 Premier League. Trận này, tiền đạo Marcus Rashford tiếp tục toả sáng với cú đúp ở phút 25 và 56. Bàn thắng còn lại của “Quỷ đỏ” trong trận này đến từ Jadon Sancho vào phút 61.

Sau trận thắng này, MU tiếp tục đứng thứ 3 trên BXH Premier League, kém Man City 3 điểm. Hiện đội chủ sân Old Trafford thua đội đầu bảng Arsenal 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đại thắng Leicester, MU lập hàng loạt kỷ lục ảnh 1
MU đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng.

Theo thống kê của hãng Opta, mùa giải này, MU đã có 27 trận thắng trên mọi đấu trường, nhiều hơn 7 trận so với chính họ ở mùa bóng 2021/22. Nếu tính cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1), không có CLB nào đạt được nhiều trận thắng như thầy trò HLV Erik ten Hag.

Màn đọ sức giữa MU với Leicester có tổng cộng 45 pha dứt điểm (26 của MU và 19 của Leicester). Đây là trận đấu có số pha dứt điểm nhiều nhất Premier League kể từ màn đọ sức giữa “Red Devils” với Burnley vào tháng 10/2016 (cũng có 45 pha).

Mùa giải này, tiền đạo Marcus Rashford đã ghi 17 bàn tại sân Old Trafford trên mọi đấu trường. Kể từ Wayne Rooney (mùa giải 2011/12, 19 bàn), chân sút người Anh là cầu thủ có nhiều bàn nhất tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đại thắng Leicester, MU lập hàng loạt kỷ lục ảnh 2
De Gea có 180 trận giữ sạch lưới cho MU.

Trải qua 36 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 2.703 phút) ở mùa giải này, Rashford đã có 24 pha lập công cùng 8 đường kiến tạo thành bàn. Từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2015, đây là mùa bóng ngôi sao 25 tuổi có thành tích ghi bàn ấn tượng nhất. Đáng chú ý, trong số 24 bàn của Rashford, có tới 16 lần anh lập công kể từ sau World Cup 2022 (sau 17 trận).

Sau Rooney (8 bàn, tháng 3/2010), Rashford là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận sân nhà liên tiếp ở Premier League. Kỷ lục hiện nay của “Quỷ đỏ” thuộc về siêu sao Cristiano Ronaldo với 10 trận liên tiếp.

Kể từ khi ra mắt MU vào tháng 2/2020, Bruno Fernandes đã có 150 lần ra sân trên mọi đấu trường. Từ thời điểm đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha thi đấu nhiều hơn 4 trận so với bất cứ cầu thủ nào (bao gồm cả các thủ môn) ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nếu chỉ tính riêng những cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ, Fernandes đá nhiều hơn 11 trận so với bất cứ cái tên nào.

Về phần mình, thủ môn David De Gea cân bằng kỷ lục về số trận giữ sạch lưới cho MU (180 trận) mà huyền thoại Peter Schmeichel đang nắm giữ.

MỚI - NÓNG