Đại tá công an bị kiểm điểm vì không khởi tố vụ giao cấu ở Cà Mau

Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc
Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc
Thiếu nữ dưới 16 tuổi nhập viện sau khi quan hệ tình dục với bạn trai và gia đình nạn nhân có đơn tố giác tội phạm, nhưng công an huyện ở Cà Mau không xử lý.

Chiều 23/7, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) thực nghiệm hiện trường vụ Giao cấu với người dưới 16 tuổi tại nhà trọ ở khóm 3, thị trấn Thới Bình. Nghi can là Huỳnh Hoàng Tây (21 tuổi) ở xã Tân Bằng.

Việc thực nghiệm hiện trường để làm cơ sở xử lý Tây, sau chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. Công an Cà Mau cũng yêu cầu Công an Thới Bình kiểm điểm đại tá Nguyễn Hồng Quân (trưởng công an huyện) và một điều tra viên vì "xếp" hồ sơ vụ việc sau khi có tin tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, chiều 10/6, Tây với Ngân (tên đã thay đổi, sinh tháng 12/2002) vào nhà trọ ở thị trấn Thới Bình để ân ái. Thiếu nữ sau đó bị xuất huyết vùng kín nên Tây chở vào bệnh viện huyện, rồi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngày 11/6, gia đình Ngân đến Công an huyện Thới Bình tố cáo Tây. Làm việc với cảnh sát, Tây thừa nhận đã cùng thiếu nữ vào nhà trọ ở khóm 3 để "quan hệ" vào ngày 1/6.

Một tháng trước, Công an Thới Bình xếp hồ sơ vụ việc, không xử lý hình sự Tây vì gia đình nghi can bồi thường 100 triệu đồng và phía bị hại rút tố cáo. Vụ việc bị báo chí phanh phui nên Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an Thới Bình kiểm điểm đại tá Quân, điều tra lại vụ án.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG