Đại sứ quán VN tại Hà Lan mở sổ tang và tổ chức viếng Chủ tịch nước

Đại sứ Ngô Thị Hòa đọc lời điếu và thắp hương tại Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Đại sứ Ngô Thị Hòa đọc lời điếu và thắp hương tại Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
TPO - Sáng 26/9/2018, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Tham dự lễ viếng có Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa cùng toàn thể cán bộ nhân viên Sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Hà Lan.  
Đại sứ quán VN tại Hà Lan mở sổ tang và tổ chức viếng Chủ tịch nước ảnh 1
Đại sứ quán VN tại Hà Lan mở sổ tang và tổ chức viếng Chủ tịch nước ảnh 2
   
Đại sứ quán VN tại Hà Lan mở sổ tang và tổ chức viếng Chủ tịch nước ảnh 3
Đại sứ quán VN tại Hà Lan mở sổ tang và tổ chức viếng Chủ tịch nước ảnh 4
Đại sứ quán VN tại Hà Lan mở sổ tang và tổ chức viếng Chủ tịch nước ảnh 5

Các Đại sứ Thái Lan, Indonesia, Philippin; Đại diện Ngoại giao đoàn và bạn bè quốc tế tới viếng và ký  sổ tang.

Cùng ngày, Đại sứ các nước ASEAN tại Hà Lan, Đại sứ và đại diện của các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Lan, bạn bè Hà Lan và quốc tế, kiều bào cũng tới viếng và ký sổ tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Lễ viếng và sổ tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục được mở trong ngày 27/9/2018.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.