Đài SBS công bố danh tính nghi phạm chính trong vụ án chấn động “Phòng chat thứ N”

HHT - Đài truyền hình SBS vừa chính thức lật tẩy danh tính của kẻ cầm đầu “Phòng chat thứ N" - vụ scandal được cho là chấn động nhất trong lịch sử Hàn Quốc.   

Theo đó, vụ án “Phòng chat thứ N" bao gồm các phòng chat được lập ra trên ứng dụng Telegram với mục đích đăng tải rất nhiều video bạo lực, khiêu dâm, tấn công tình dục phụ nữ và trẻ em, tống tiền họ. Theo điều tra, số lượng người dùng truy cập vào các phòng chat này lên đến 200.000 người. Số nạn nhân lên đến con số 74 người, trong đó có khoảng 16 trẻ em.

Nhóm tội phạm đã lừa đảo, ép buộc các nạn nhân gửi các đoạn video tự quay vào các phòng chat nói trên. Sau đó, chúng chia các phòng chat thành các cấp bậc khác nhau với những mức phí truy cập tăng dần: 200.000 - 250.000 won (khoảng 3,7 - 4,6 triệu đồng) cho cấp bậc 1; 700.000 won (khoảng 12,9 triệu đồng) cho cấp bậc 2 và 1.5 triệu won ( khoảng 27,7 triệu đồng) cho cấp bậc 3.

Đài SBS công bố danh tính nghi phạm chính trong vụ án chấn động “Phòng chat thứ N” ảnh 1 Hình ảnh nghi phạm bị bắt giữ

Mới đây, đài SBS đã tiết lộ danh tính, nghề nghiệp của nghi phạm chính trong vụ án. Theo đó, nghi phạm có tên Cho Joo Bin, 25 tuổi, hoạt động dưới tên tài khoản là Baksa. Hắn tốt nghiệp đại học vào năm 2018 ngành Thông tin và truyền thông, giỏi viết lách, từng đạt giải nhất trong một cuộc thi ở trường.

Thậm chí, Jo Joo Bin còn từng tham gia viết bài, biên tập cho trang báo của trường, nhận được một số học bổng nhờ vào điểm số cao. Tuy nhiên, theo các sinh viên học cùng, Joo Bin là người luôn gặp nhiều rắc rối với các giáo sư. Một sinh viên cho hay dù thế nào cũng không thể tưởng tượng anh ta có thể phạm tội nghiêm trọng như vậy.

Đài SBS công bố danh tính nghi phạm chính trong vụ án chấn động “Phòng chat thứ N” ảnh 2 Đài SBS đưa tin về nghi phạm Cho Joo Bin

Cho Joo Bin chính thức bị bắt giữ vào ngày 19/3 với tội danh điều hành những phòng chat tình dục liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái dưới tuổi vị thành niên, bên cạnh rất nhiều tội danh liên quan đến bạo lực đối với hơn 70 phụ nữ. Theo điều tra, những đoạn video phạm tội đã được bán cho hơn 260.000 người đàn ông.

Sau khi tin tức được xác nhận, rất nhiều người dân cùng hơn 60 nghệ sĩ Hàn Quốc đã yêu cầu danh tính của tất cả nghi phạm trong vụ án “Phòng chat thứ N" phải được công khai.

Đài SBS công bố danh tính nghi phạm chính trong vụ án chấn động “Phòng chat thứ N” ảnh 3 Cho Joo Bin bị bắt giữ vào ngày 19/3/2020 
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?