Đài Loan: Bị phạt 3.500 đô la Mỹ vì rời khỏi phòng cách ly trong 8 giây

Nam sinh được đo nhiệt độ trước khi vào trường ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh: Getty
Nam sinh được đo nhiệt độ trước khi vào trường ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh: Getty
TPO - Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã phạt một người đàn ông số tiền 3.500 đô la Mỹ vì vi phạm quy định cách ly trong 8 giây.

Theo CNN, người bị phạt là một công nhân nhập cảnh từ Philippines, được cách ly trong một khách sạn ở thành phố Cao Hùng.

Lí do nam công nhân bị phạt được xác định là do người này rời khỏi phòng ra hành lang trong khoảng 8 giây. Theo quy định, những người trong diện bị cách ly không được phép rời phòng, bất kể trong khoảng thời gian bao lâu.

 Hành vi vi phạm quy định cách ly của nam công nhân đã được quay lại với camera an ninh. Và cơ quan y tế Đài Loan sau đó quyết định phạt người này 3.500 đô la Mỹ (tương đương gần 81 triệu đồng).

 Hiện có 56 khách sạn được trưng dụng làm cơ sở cách ly ở Cao Hùng, với tổng số 3.000 phòng.

 Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, hòn đảo 23 triệu dân hiện mới chỉ ghi nhận 716 ca mắc COVID-19 với 7 ca tử vong.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG