Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc khai mạc 8/5 tại Ninh Bình

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc khai mạc 8/5 tại Ninh Bình
TP - Phiên khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (LHQ) 2014 sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 8/5 và phiên bế mạc diễn ra vào hồi 15h ngày 10/5 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV4, Ban tổ chức thông báo hôm qua. 

Dự kiến, từ ngày 7 đến 11/5, Đại lễ Vesak LHQ 2014 và hội thảo Phật giáo quốc tế (lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam) sẽ tiếp đón khoảng 10.000 người tham dự, gồm 1.500 lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, học giả Phật giáo quốc tế cùng hơn 2.000 chư tôn đức tăng, ni trong nước và hàng vạn phật tử. Chủ đề chính của Đại lễ là “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ”.

Các buổi thuyết pháp về ý nghĩa Phật đản, các chương trình văn nghệ đặc sắc sẽ diễn ra trong không gian lễ hội chùa Bái Đính. Đặc biệt, các phật tử sẽ được tham dự đại lễ cầu an, cầu Việt Nam hội nhập phát triển, cầu nguyện hòa bình thế giới… Đại lễ cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, vận động để UNESCO công nhận quần thể danh thắng Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới.

Đại lễ Vesak LHQ là một trong các hoạt động văn hóa mang tính quốc tế của LHQ nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và Hội đồng Tăng vương Thái Lan cũng như nhân dân các nước có truyền thống Phật giáo đã tổ chức nhiều hoạt động, nhằm kỷ niệm sự kiện trọng đại này hằng năm, ở quy mô quốc gia và quốc tế.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.