Đài KBS: Tên lửa Triều Tiên có tầm bắn 10.000km

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Triều Tiên vào đêm qua 28/7 đã bất ngờ phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ tỉnh Jagang của nước này. Tên lửa này đạt tới độ cao 3.700 km và có thể bay xa tới 10.000 km.

Theo đài NHK của Hàn Quốc, phân tích của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho thấy, tên lửa Hwasong-14 mà Triều Tiên phóng vào ngày 4/7 vừa qua chỉ đạt tới độ cao 933 km và bay xa 2.802 km. Nếu bắn với góc độ bình thường thì tầm bay của tên lửa Hwasong-14 sẽ đạt tới 8.000 km.

 Những phân tích như vậy để thấy, tên lửa mà chính quyền Bình Nhưỡng phóng vào tối qua đã được cải thiện rất nhiều về tầm xa và hoàn toàn có thể tấn công lãnh thổ nước Mỹ, bởi khoảng cách từ Triều Tiên tới San Francisco của Mỹ chỉ là 9.000 km. 

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa tầm trung tại tỉnh Jagang. Lý do Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa vào ban đêm được cho là để thăm dò khả năng đối phó với khiêu khích của quân đội Hàn-Mỹ, cũng như tránh thời gian khởi động hệ thống đánh chặn của quân đội Hàn Quốc. 

Trong diễn biến liên quan. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 29/7, nước này và Mỹ đã tiến hành thêm một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo để phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận bắn thật này được tiến hành dọc theo bờ biển phía Đông với sự tham gia của loại tên lửa Hyunmoo-2 có tầm bắn 300km của Hàn Quốc và ATACMS đất đối đất với tầm bắn tương tự của Mỹ. 

Một tuyên bố của Hội đồng được trích dẫn thông báo hai nước đã tái khẳng định khả năng của mình trong việc tiến hành “cuộc tấn công chính xác vào ban lãnh đạo của đối phương”.

Theo Theo KBS/Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.