Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 19/3/2023 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 . Đây là. Đại hội điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên.

Tham dự Đại hội có các vị đại biểu: Đồng chí Đoàn Quang Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch HSV Tỉnh Thái Nguyên; Đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh - Trưởng Ban thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà Trường, Giám đốc Bệnh viện Trường; TS. Nguyễn Đắc Trung - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường;TS. Nguyễn Kiều Giang - UV BTV Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng nhà Trường; TS. Nguyễn Trọng Hiếu - UV BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường; PGS.TS. Hoàng Hà - Chủ tịch Hội cựu chiến binh nhà Trường; ThS. Cao Việt Dũng - Phó chủ tịch Thường trực HSV Đại học Thái Nguyên; ThS. Hoàng Trung Kiên - Phó chủ tịch HSV Đại học Thái Nguyên.

Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 1
ThS. Cao Việt Dũng - Phó chủ tịch Thường trực HSV Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội.
Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 2

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên Nhà trường. Kế thừa và phát huy sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường trong những năm qua, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên lần thứ XIII có nhiệm vụ đánh giá khách quan những thành tích và những hạn chế trong công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 2020-2023, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2025, thể hiện quyết tâm của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên học tập tốt, rèn luyện tốt, năng động, sáng tạo, tích cực hội nhập, xung kích, tình nguyện, vì ngày mai tươi sáng, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược ngày càng vững mạnh.

Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 3

Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gồm 6 Liên chi hội và 20 câu lạc bộ, đội trực thuộc. Phần lớn hội viên, sinh viên có ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước, với cộng đồng, sống có ước mơ, hoài bão, lý tưởng, hiểu biết về giá trị đạo đức, văn hóa, xã hội, có sự sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tình nguyện vì cộng đồng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân hữu ích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên ngày càng chủ động trong nghiên cứu, tiếp cận nhanh phương pháp, phương tiện hiện đại. Nhiều sinh viên đã tích cực liên hệ thực tiễn, tham gia nghiên cứu khoa học, có ý thức trang bị cho mình kiến thức bổ trợ, đặc biệt là ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng thực hành xã hội.

Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 4
Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 5

Tuy nhiên cũng có một số những khó khăn, thách thức đối với hội viên, sinh viên: Nhà trường đang từng bước chuyển từ hình thức đào tạo theo chương trình đổi mới. Đây thời cơ và cũng là thử thách mà các bạn sinh viên phải vượt qua. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong nhà trường chưa đồng đều. Năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng với nghề nghiệp, kỷ luật lao động của một số ít học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp ra trường còn chưa cao. Bên cạnh đó do đặc thù đào tạo của ngành Y Dược, sinh viên ngoài giờ học lý thuyết còn phải đi thực tập tại phòng thí nghiệm, thực hành và trực tại bệnh viện, đi thực địa… đã phần nào ảnh hưởng đến việc tham gia các phong trào của sinh viên.

Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 6

Tại đại hội, phát huy tính dân chủ Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH Hội sinh viên Trường Khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 21 đồng chí, theo đó:

* ThS. Phùng Thuỷ Tiên - Chủ tịch Hội sinh viên Trường

* Đ/c Lăng Nguyễn Hùng Anh - Phó chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra

* Đ/c Đỗ Hương Ly - Phó chủ tịch.

Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 7

Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã dành cho tuổi trẻ nhà trường trong thời gian qua và về tham dự Đại hội. Đây là nguồn động động lực rất lớn để HSV Trường khoá XIII tiếp tục kế thừa và phát triển

Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 8

Đại hội trân trọng cảm ơn Hội sinh viên ĐHTN, HSV các Trường thành viên ĐHTN và Đoàn thanh niên - Hội sinh viên các Trường Y Dược trên toàn quốc; các đơn vị đồng hành, kết nghĩa với nhà trường đã luôn quan tâm và chung tay cùng với tuổi trẻ nhà trường.

Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 9

Từ diễn đàn đại hội này, Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên trong toàn trường hãy tiếp bước cha anh, quyết tâm khắc phục những khó khăn, luôn năng động, sáng tạo, xung kích tình nguyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường khóa XIII.

Đại hội Hội Sinh viên điểm khối các Trường thành viên Đại học Thái Nguyên thành công tốt đẹp ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.