Có 23 kết quả :

​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ở New York. Ảnh: VGP

Việt Nam xứng đáng góp mặt tại Hội đồng Bảo an LHQ

TP - Sáng 29/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đến Hà Nội, kết thúc thành công chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Mỹ. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn 53 nước châu Á-Thái Bình Dương đã nhất trí đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của Nhóm vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 73 ở New York (Mỹ). Ảnh:VGP

Tư duy cường quyền, sử dụng vũ lực đe dọa hoà bình, ổn định quốc tế

TPO - Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 73 ở New York (Mỹ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tư duy cường quyền đề cao sức mạnh, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sự gia tăng các biện pháp đơn phương tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định quốc tế.
Mỹ rút khỏi hiệp ước của Liên Hợp Quốc về vấn đề di trú

Mỹ rút khỏi hiệp ước của Liên Hợp Quốc về vấn đề di trú

TPO - Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi một loạt thỏa thuận quốc tế như Hiệp định TPP, Hiệp định NAFTA, Thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris, Tổ chức UNESCO, Thỏa thuận hạt nhân Iran, và ngày 2/12 phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước toàn cầu về di trú.