Đại hội điểm cấp T.Ư Đoàn chỉ đạo: Ấn tượng với thành tích giới trẻ MobiFone

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày 23-24/3 được chọn là đại hội điểm Đoàn cấp huyện và tương đương do Trung ương Đoàn chỉ đạo.

Dự đại hội có sự tham gia của ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, chị Trịnh Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, ông Tô Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc MobiFone…

Đại hội điểm cấp T.Ư Đoàn chỉ đạo: Ấn tượng với thành tích giới trẻ MobiFone ảnh 1

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2022-2027.

Chia sẻ về những kết quả của Đoàn Thanh niên MobiFone nhiệm kỳ 2016-2022, anh Nguyễn Mạnh Hiếu – Bí thư Đoàn thanh niên MobiFone cho biết, với lực lượng chiếm hơn 40% tổng nhân sự, đoàn viên là lực lượng tiên phong lan tỏa tinh thần đoàn kết, vượt khó, tình yêu và sức sáng tạo trong công việc tại nhà mạng có truyền thống lâu đời nhất Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2016-2022 ghi nhận nhiều dấn ấn của giới trẻ MobiFone với việc thực hiện 4.669 sáng kiến, đề tài cùng 395 công trình thanh niên. Một số thành tích đáng kể như Giải nhất toàn quốc cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính năm 2018", ba gương thủ lĩnh Đoàn tiêu biểu được vinh danh tại "Diễn đàn đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp".

Giới trẻ MobiFone cũng có năm sản phẩm nhận giải "Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp" lần I năm 2019, sáu sản phẩm nhận giải lần II năm 2022, được vinh danh giải "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2020 với sản phẩm "Chuyển đổi số công tác vận hành khai thác".

Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, những người trẻ MobiFone cũng ghi dấu ấn bởi hoạt động thiện nguyện, giàu tính nhân văn. Trong suốt nhiệm kỳ 2016-2022, Đoàn Thanh niên MobiFone tổ chức chiến dịch "MobiFone - Những giọt máu hồng" thu hút 4.548 người tham gia, góp phần giải cơn khát thiếu máu điều trị sau Tết Nguyên đán.

Đại hội điểm cấp T.Ư Đoàn chỉ đạo: Ấn tượng với thành tích giới trẻ MobiFone ảnh 2

Giới trẻ MobiFone tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhiều mô hình tình nguyện ý nghĩa, thiết thực có thể điểm danh như: Xuân yêu thương cùng MobiFone, MobiFone - Cùng em đến trường, Xây trường cho em, MobiFone - Bữa cơm nghĩa tình, MobiFone - Kết nối yêu thương, MobiFone - Phủ sóng yêu thương, Ấm tình MobiFone, MobiFone xanh".

Nhiều kết quả cụ thể như xây dựng 12 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến đường bê tông và 5 điểm trường vùng cao, tặng quà và học bổng cho gần 10.000 thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giới trẻ MobiFone còn tham gia cuộc vận động nghĩa tình nơi biên giới, hải đảo như chương trình: Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, phong trào Hướng về Trường Sa thân yêu, Vì chủ quyền vì biển đảo quê hương…Tổng giá trị thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng của giới trẻ MobiFone nhiệm kỳ vừa qua đạt hơn 12,4 tỷ đồng.

Đại hội điểm cấp T.Ư Đoàn chỉ đạo: Ấn tượng với thành tích giới trẻ MobiFone ảnh 3

Nhiều hoạt động phong trào được Đoàn Thanh niên MobiFone tổ chức.

Tiên phong trong kỷ nguyên số

Thay mặt hơn 2500 đoàn viên MobiFone, anh Nguyễn Mạnh Hiếu chia sẻ, khẩu hiệu hành động của Đoàn Thanh niên MobiFone nhiệm kỳ 2022-2027 là đoàn kết - tiên phong - sáng tạo - hiệu quả. Mục tiêu là xây dựng Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Viễn thông MobiFone vững mạnh, hoạt động hiệu quả, hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Cùng với đó xây dựng lớp thanh niên MobiFone thời kỳ mới có lý tuởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nuớc, yêu công việc, yêu đơn vị, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, có trình độ và tuân thủ pháp luật. Khẳng định tuổi trẻ MobiFone là lực luợng nòng cốt, tiên phong trong học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, đóng góp tích cực, sáng tạo và hiệu quả trong Chiến luợc phát triển MobiFone trong giai đoạn mới.

Một số chỉ tiêu cụ thể như 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Thực hiện 60 công trình thanh niên cấp Khối, 110 công trình thanh niên cấp huyện, 250 công trình cấp cơ sở. Có 4.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đoàn Thanh niên MobiFone cũng đặt mục tiêu tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, lồng ghép có hiệu quả với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị với tổng giá trị 10 tỷ đồng. Hỗ trợ trồng mới 25.000 cây xanh, đạt 300 chứng chỉ quốc tế theo lộ trình đào tạo và chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Đại hội điểm cấp T.Ư Đoàn chỉ đạo: Ấn tượng với thành tích giới trẻ MobiFone ảnh 4

Anh Nguyễn Mạnh Hiếu vừa tái cử chức danh Bí thư Đoàn Tổng công ty MobiFone nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, ông Tô Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc MobiFone chia sẻ, chiến lược phát triển của MobiFone trong những năm tới là chuyển từ một công ty viễn thông sang công ty công nghệ với ba trụ cột là nền tảng và hạ tầng số, giải pháp số, nội dung số.

Giới trẻ MobiFone trong thời kỳ mới cần tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là đổi mới học tập nâng cao trình độ trong bối cảnh công nghệ chuyển đổi rất nhanh. Bên cạnh đó, tiếp tục xung kích tình nguyện sáng tạo, tham gia các nhiệm vụ chính trị của công ty, tạo ra văn hóa công ty là thần tốc, đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả. “Chúng tôi mong muốn những người trẻ MobiFone sẽ trở thành lực lượng nòng cốt để tạo ra một MobiFone bứt phát trong tương lai số”, ông Cường chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh phong trào thanh niên về quy mô và chiều sâu, lan tỏa tình yêu thương rộng khắp.

Đại hội điểm cấp T.Ư Đoàn chỉ đạo: Ấn tượng với thành tích giới trẻ MobiFone ảnh 5

Phát biểu tại Đại hội, Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư chia sẻ với niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ MobiFone khi 5 năm liền liên tiếp dẫn đần công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chị Thu đề nghị Đoàn Thanh niên MobiFone tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong thời đại công nghệ số. Thực hiện công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, không tách rời nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, xây dựng phong trào thi đua, hoạt động phải cụ thể và đi vào thực chất.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Viễn thông MobiFone khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu – Bí thư Đoàn thanh niên MobiFone khóa I, nhiệm kỳ 2016-2022 được đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Đoàn khóa II với số phiếu cao.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

MỚI - NÓNG