Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII:

Đại hội của Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TPO - Đúng 8h hôm nay (21/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. 1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, đã về dự Đại hội.

Tới dự phiên khai mạc có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh. Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch nước từ khóa II đến khóa IX và các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI tới dự.10 đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng các đại biểu và khách mời về dự Đại hội. Chủ tịch nước khẳng định,  Đại hội Đảng XII là đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của nước Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng đã đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng;

Tổng Bí thư điểm lại 6 nội dung lớn trong dự thảo các văn kiện.

Đại hội của Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới ảnh 1

1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, đã về dự Đại hội. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đại hội của Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới ảnh 2
Đại hội của Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới ảnh 3

Đại hội Đảng XII là đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của nước Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tổng Bí thư nêu rõ bối cảnh diễn ra Đại hội Đảng lần này, đất nước vừa trải qua 5 năm khó khăn với nhiều biến động tiêu cực của kinh tế đất nước cũng như kinh tế toàn cầu. Vượt qua những thách thức đó, hoạt động điều hành đất nước đã đạt được những thành quả quan trọng như kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng từng bước phục hồi, chính trị xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại và hội nhập ngày càng mở rộng, vững chắc, tinh thần đại đoàn kết dân tộc ngày càng phát huy.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. nhiều chỉ tiêu để đưa nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được, đời sống của người dân ở nhiều khu vực còn khó khăn, tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ Đảng viên, tình trạng quan liêu tham nhũng chưa được đẩy lùi…

Sau phần phát biểu của Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI Lê Hồng Anh đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

MỚI - NÓNG