Đại hội cổ đông thành lập Ngân hàng Liên Việt

Đại hội cổ đông thành lập Ngân hàng Liên Việt
TP - Ngày 12/1/2008, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt.
Đại hội cổ đông thành lập Ngân hàng Liên Việt ảnh 1

Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nguyên tắc cấp giấp phép thành lập và hoạt động ngày 3/12/2008.

Theo Ban trù bị thành lập Ngân hàng Liên Việt (Liên Việt), vốn điều lệ của Liên Việt là 3.300 tỷ đồng, đến cuối năm 2008 sẽ tăng lên 4.300 tỷ, 2009 lên 5.300 tỷ và năm 2010 lên 6.300 tỷ đồng.

Các cổ đông sáng lập chiến lược có khá nhiều công ty lớn như Him Lam, Tổng Cty thương mại Sài Gòn, Agribank, Cty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất… Trụ sở chính của Liên Việt đặt tại 32 Nguyễn Công Trứ (TX Vị Thanh, Hậu Giang), văn phòng điều hành tại Hà Nội, có sở giao dịch tại Hà Nội và TPHCM.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Liên Việt cho biết “Liên Việt luôn tôn trọng nguyên tắc lành mạnh, hợp pháp; có kế hoạch mở rộng hiệu quả mạng lưới hoạt động và phạm vi hoạt động ngân hàng; có chiến lược sản phẩm và dịch vụ ngân hàng phù hợp, chất lượng cao, phục vụ khách hàng tốt hơn là sẽ có cơ hội phát triển nhanh chóng, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng và của nền kinh tế”.

Từ ngày đầu thành lập, Liên Việt đã chú trọng đến nhân lực và công nghệ thông tin. Được biết, ngoài Ban điều hành là những người có kinh nghiệm, chuyên môn cao trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, Liên Việt sẽ mời nhiều chuyên gia giỏi người nước ngoài vào vị trí điều hành mà trước mắt sẽ giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Liên Việt cũng đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng điện tử đầu tiên tại Việt Nam, ứng dụng Corebanking, internet banking hiện đại để tăng cường cạnh tranh. Cuối tháng 12/2008, Liên Việt đã ký các hợp đồng, bản ghi nhớ về hạ tầng CNTT với nhiều đối tác như HP Việt Nam, HPT, I-Flex Solution, Oracle VN…

Ông Nguyễn Đức Hưởng - Tổng Giám đốc Liên Việt cho biết định hướng phát triển của Liên Việt trong vòng 5 năm tới là trở thành 1 trong 10 ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. 

MỚI - NÓNG