Đại học Yersin nhận sai, xin hủy 138 văn bằng đã cấp

Phó trưởng phòng Đào tạo Đoàn Thị Kim Dung làm việc với sinh viên về sự cố trên bằng tốt nghiệp.
Phó trưởng phòng Đào tạo Đoàn Thị Kim Dung làm việc với sinh viên về sự cố trên bằng tốt nghiệp.
TPO - Ngày 30/6, lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt cho biết trong đợt xét tốt nghiệp tháng 6 vừa qua, trường đã triển khai in ấn và cấp phát văn bằng cho hơn 140 sinh viên, trong đó có 138 văn bằng bị lỗi.

Trong quá trình in ấn, nhà trường có sơ suất, thay vì in thông tin ngày quyết định tốt nghiệp là 22/6/2016 lại in thành 22/6/2013. Số lượng văn bằng bị nhầm là 138 gồm ngành kiến trúc sư 89 sinh viên, thiết kế nội thất 17 sinh viên, đại học điều dưỡng 9 sinh viên, cao đẳng điều dưỡng 23.

PGS.TS Phạm Bá Phong, Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt đã ký tờ trình đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép nhà trường hủy 138 văn bằng có sai sót; đồng thời cấp bổ sung phôi bằng mới để in lại cho sinh viên. Nhà trường cam kết thu hồi và hủy đúng số lượng văn bằng này.

Đại học Yersin nhận sai, xin hủy 138 văn bằng đã cấp ảnh 1

1 trong 138 văn bằng có sai sót

Như Tiền Phong đã phản ánh, trước đó, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, nhiều sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt phát hiện văn bằng có sai sót và phản ánh với Phòng đào tạo. 

Phòng ghi nhận và yêu cầu sinh viên nộp lại bằng tốt nghiệp. Nhà trường sẽ giải quyết cấp giấy chứng nhận đã tốt nghiệp để sinh viên đi xin việc; đồng thời xin ý kiến của Bộ GD&-ĐT để cấp lại bằng mới cho các em.

Thế nhưng ngày 27/6, thầy cô trả lại văn bằng đã thu và nói là không có gì sai sót. Lúc này, các sinh viên phát hiện trường in thêm một số chữ viết tắt và con số lạ trên bằng mà các em không thể đoán định được nội dung của chúng. Tình hình đó khiến sinh viên càng hoang mang hơn.

Ngày 28/6, hàng chục sinh viên kéo đến đề nghị Trường Đại học Yersin Đà Lạt giải thích về những thông tin lạ trên bằng tốt nghiệp. Nhiều em đề nghị được đổi bằng mới vì sợ sẽ gặp khó khăn khi đi xin việc. Không loại trừ khả năng các đơn vị tuyển dụng nghi ngờ về tính hợp pháp, chân thực của tấm bằng khác lạ này.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.