Có 72 kết quả :

Truyền cảm hứng với sứ mệnh xã hội: Thông điệp từ hai thanh niên xuất sắc

Truyền cảm hứng với sứ mệnh xã hội: Thông điệp từ hai thanh niên xuất sắc

TPO - Lê Hà My và Nguyễn Thành Lộc - hai thanh niên xuất sắc đến từ hai trường đại học khác nhau, cả hai đều là minh chứng rõ ràng cho tinh thần cống hiến và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Với sự đam mê và tinh thần không ngừng phấn đấu, họ đã góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
Tân sinh viên Đại học Vinh trong bộ ảnh đón Tết đầu tiên

Tân sinh viên Đại học Vinh trong bộ ảnh đón Tết đầu tiên

TPO - Mang đến mùa Tết sự hoài cổ, xen lẫn một chút hiện đại, cùng sự bình dị, gần gũi, chia sẻ về nét đẹp văn hóa lễ chùa đầu năm, Uyên Phụng nổi bật trong bộ ảnh với áo dài ngũ thân – một nét đặc trưng trong văn hóa truyền thống của người Việt. Đồng thời, đây cũng là năm đón Tết đầu tiên khi Uyên Phụng trở thành sinh viên.
Nữ sinh Đại học Vinh bén duyên với nghệ thuật từ năm 16 tuổi, ước mơ trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ

Nữ sinh Đại học Vinh bén duyên với nghệ thuật từ năm 16 tuổi, ước mơ trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ

TPO - Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm vì căn bệnh ung thư, Uyên Phụng cùng bà. Trở thành người gánh vác gia đình từ rất sớm, tuy nhiên khó khăn chưa bao giờ khiến Phụng nhụt trí, mà thay vào đó là sự nghị lực, luôn cố gắng không ngừng. Trải qua nhiều công việc, Uyên Phụng bén duyên với nghệ thuật từ năm 16 tuổi.
Tuổi trẻ hãy sống như bồ công anh

Tuổi trẻ hãy sống như bồ công anh

TPO - Cao Viết Toàn (sinh năm 2001) là người con của dân tộc Mường quê Thanh Hóa. Anh đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Vinh. Là sinh viên năm cuối, Toàn đã luôn phấn đấu cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn và áp lực trong quá trình học tập. Hiện anh đang giữ các chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn Trường Đại học Vinh, Ủy Viên BCH Hội sinh viên Trường Đại học Vinh, Phó Bí thư Liên chi Đoàn kiêm Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội sinh viên Trung tâm GDQP&AN.
Hành trình vượt lên hoàn cảnh khó khăn của nam sinh 2 lần nhận học bổng Vallet

Hành trình vượt lên hoàn cảnh khó khăn của nam sinh 2 lần nhận học bổng Vallet

TPO - Bùi Quang Huy, 22 tuổi, quê quán ở huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An, là sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, trường Đại học Vinh. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề lao động tự do, điều kiện gia đình không mấy khá giả, nên khi vào đại học, anh đã xác định luôn cố gắng hết sức, và đã 2 lần được vinh dự nhận học bổng Vallet.
Câu chuyện khởi nghiệp của nam sinh Đại học Vinh

Câu chuyện khởi nghiệp của nam sinh Đại học Vinh

TPO - Nguyễn Cao Trần Phương là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Trường Kinh Tế, Trường Đại học Vinh. Phương đang giữ các chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Kinh tế, Chủ nhiệm câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Anh từng du học Pháp 3 năm - Học bổng toàn phần ngành Công nghệ thông tin nhưng trong giai đoạn khó khăn dịch COVID - 19. Sau đó, anh quyết định quay về Việt Nam và bắt đầu lại với đam mê của mình với chuyên ngành Kinh tế đầu tư. 
Cảm nhận không khí chợ Tết qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Vinh

Cảm nhận không khí chợ Tết qua bộ ảnh của nữ sinh Đại học Vinh

TPO - Chợ Tết là một phần không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về. Đó là bức tranh tái hiện rõ nhất những nét văn hóa màu sắc của người Việt. Từ 23 tháng Chạp, không khí chợ Tết được thể hiện rõ nét hơn cả. Và lấy cảm hứng từ đó, Việt Hà – cô nữ sinh của trường Đại học Vinh đã lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh đón Xuân, mang không khí Tết gửi gắm qua từng khung hình.
Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2022

TPO - Nguyễn Nguyệt Anh (20 tuổi) là sinh viên năm 3, lớp 61A1 Sư phạm tiếng Anh tài năng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh. Cô là Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. Nguyệt Anh đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2020-2021, 2021-2022 với GPA 3.93/4. Ngày 7/1/2023, cô vinh dự được nhận Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương năm 2022. 
Từ một người hướng nội đến nàng mẫu ảnh tự tin, xinh đẹp

Từ một người hướng nội đến nàng mẫu ảnh tự tin, xinh đẹp

TPO - Việt Hà hiện đang là sinh viên của trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh. Sở hữu gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng, từ một người hướng nội, Việt Hà đã tự tin chinh phục ống kính. Song song với học tập, nhờ công việc người mẫu ảnh đã giúp bản thân Hà thay đổi, cởi mở và tích cực hơn trong cuộc sống.
Sinh viên Sư phạm ba miền chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sinh viên Sư phạm ba miền chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

TPO - Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), các trường đại học trên khắp cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho giảng viên và sinh viên. Đặc biệt đối với sinh viên Sư phạm, đây không chỉ là dịp thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo mà còn là dịp để các bạn có những góc nhìn khác về nghề và thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trở thành thế hệ giáo viên tiếp theo trong tương lai.
Nguyễn Linh Nhi – lá cờ đầu phong trào sinh viên Nghệ An khởi nghiệp

Nguyễn Linh Nhi – lá cờ đầu phong trào sinh viên Nghệ An khởi nghiệp

TPO - Nguyễn Linh Nhi (sinh năm 1999) là cái tên không còn xa lạ đối với sinh viên trường Kinh tế, trường Đại học Vinh. Nữ sinh từng gây bất ngờ khi sở hữu cơ ngơi kinh doanh đáng nể với 6 cửa hàng, bao gồm: 4 siêu thị, 1 cửa hàng giày và 1 nhà sách. Bất ngờ là giữa năm 2022, Linh Nhi chấp nhận từ bỏ công việc kinh doanh hiện tại để thành lập CTCP Dế Mèn Edu – công ty duy nhất tại Nghệ An chuyên huấn luyện kĩ năng mềm cho cả 3 đối tượng: học sinh trung học, sinh viên và người đi làm.
Nữ sinh Đại học Vinh đạt thành tích đáng tự hào trong học tập và công tác Đoàn – Hội

Nữ sinh Đại học Vinh đạt thành tích đáng tự hào trong học tập và công tác Đoàn – Hội

TPO - Thanh Hà hiện là sinh viên năm cuối Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, trường Đại học Vinh, giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn 59A – Sư phạm Tiếng Anh, Ủy viên Ban Thư ký Liên chi Hội Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hà tự tin chia sẻ thành tích đã đạt được đáng tự hào trong cả việc học tập và công tác Đoàn – Hội.
Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả

Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả

TPO - Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 2000 tại thành phố Vinh, Nghệ An) là sinh viên năm cuối Khoa Kế toán, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Ngoài việc học ở trường, Thanh Tâm đang giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh và đồng thời là Bí thư Chi đoàn 59B6 – Kế toán.
Thảo Vi Hoa khôi sinh viên Nghệ An: 'Tết vẫn là điều mình mong chờ và thích thú nhất'

Thảo Vi Hoa khôi sinh viên Nghệ An: 'Tết vẫn là điều mình mong chờ và thích thú nhất'

TPO - Thảo Vi đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Vinh. Hòa Bình là nơi cô đang sống. Thời tiết nơi đây vào mỗi dịp Xuân về rất hoàn hảo. Có những ngày nắng rất tươi để người người, nhà nhà có thời gian dọn dẹp nhà cửa, tân trang lại mọi thứ để đón Tết. Và giờ là những giây phút gia đình sum họp đoàn viên chúc cho nhau những điều tốt đẹp.
Chỉ cần đặt niềm tin vào bản thân và cố gắng, sẽ trở nên tốt hơn một cách không ngờ tới

Chỉ cần đặt niềm tin vào bản thân và cố gắng, sẽ trở nên tốt hơn một cách không ngờ tới

TPO - Lê Mai Hậu là sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường Đại học Vinh. Hậu đã sắp sửa bước vào ngưỡng cửa của tuổi 22, tuổi đánh dấu sự kết thúc những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường để bước vào cuộc sống.Theo Hậu trở thành một sinh viên sư phạm từng không phải là dự định của bản thân, nhưng chính gia đình và bạn bè xung quanh đã giúp Mai Hậu vượt qua mức an toàn của bản thân để trở thành một sinh viên giỏi và được mọi người yêu mến.
Chàng trai xứ Thanh chọn Đại học Vinh làm ngôi nhà thứ 2

Chàng trai xứ Thanh chọn Đại học Vinh làm ngôi nhà thứ 2

TPO - Cao Viết Toàn (sinh năm 2001) quê Thanh Hóa. Năm 18 tuổi, khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, Viết Toàn khá khó khăn trong việc lựa chọn hướng đi cho tương lai, tuy nhiên dựa vào nền tảng của gia đình, của quê hương và đặc biệt là sự say mê tuyệt đối với màu xanh áo lính, Toàn đã quyết định chọn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại Học Vinh làm ngôi nhà thứ 2 cho mình.
Nam sinh Đại học Vinh là Đảng viên có nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn - Hội

Nam sinh Đại học Vinh là Đảng viên có nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn - Hội

TPO - Nguyễn Thế Tuấn (sinh năm 1998) là sinh viên lớp 59A ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Vinh. Tuấn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất quê hương Tân Kỳ - Nghệ An, trong một gia đình nông dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên từ rất sớm đã hình thành cho Tuấn những đức tính siêng năng, cần cù, chịu khó, không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.
Nam sinh Đại học Vinh mơ ước trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh tốt

Nam sinh Đại học Vinh mơ ước trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh tốt

TPO - Nguyễn Hồng Thăng, 21 tuổi, là sinh viên năm 4 ngành Sư phạm tiếng Anh, khoa Sư phạm Ngoại ngữ, trường Đại học Vinh. Thăng cảm thấy may mắn nhất trong cuộc sống của mình chính là có một gia đình luôn bên cạnh, ủng hộ mọi chặng đường cũng như mọi dấu mốc quan trọng. Sau khi bước vào giảng đường đại học, Thăng nhận được sự giúp đỡ từ các thầy, cô, bạn mới cũng như cơ hội trải nghiệm tại các CLB, công việc liên quan đến ngành học. 
Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành

Tích cực tham gia Đoàn- Hội giúp nữ sinh Đại học Vinh sớm trưởng thành

TPO - Lê Thị Linh Chi, Lớp trưởng Lớp 60A4 - Giáo dục Tiểu học là sinh viên năm 3, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh. Sinh ra ở một vùng quê nghèo nên Linh Chi ấp ủ ước mơ trở thành một cô giáo. Bản thân Chi luôn cố gắng rất nhiều để không phụ lòng mọi người và có được một số thành tích học tập và tham gia vào công tác Đoàn- hội đáng nể.