Đại học Tôn Đức Thắng ra mắt tạp chí khoa học quốc tế

Đại học Tôn Đức Thắng ra mắt tạp chí khoa học quốc tế
TPO - Chiều 22/3, trường Đại học Tôn Đức Thắng chính thức ra mắt tạp chí Thông tin và Viễn thông bằng tiếng Anh do Nhà xuất bản Taylor & Francis (Anh quốc) xuất bản online toàn cầu.

Tạp chí Thông tin và Viễn thông (Journal of Information and Telecomunication - JIT) là tạp chí bình duyệt quốc tế và xuất bản bài báo khoa học chất lượng cao, bao gồm tất cả khía cạnh của lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật thông tin và viễn thông. Theo đó, GS Nguyễn Ngọc Thành được bổ nhiệm tổng biên tập tạp chí và TS Lê Văn Út là điều hành biên tập.

JIT sẽ xuất bản định kỳ 4 số/năm, mỗi số thu hút tối thiểu từ 6- 8 bài báo khoa học. Chất lượng bài báo được đăng trên JIT tương đương với bài báo trên tạp chí trong danh mục SCOPUS (cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học). JIT có mục tiêu liệt kê vào danh mục tạp chí ISI và SCOPUS trong vòng 3-5 năm kể từ ngày ra số đầu tiên.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là nhà sáng lập, chủ sở hữu và là nhà tài trợ duy nhất của JIT. Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng trực tiếp bổ nhiệm tổng biên tập và Hội đồng thẩm định.

Cùng ngày, trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng tổ chức khánh thành máy tính hiệu năng cao (High performance computing - HPC). Đây là hệ thống điện toán đại học hay Trung tâm tính toán là hệ thống đại học dưới dạng số hóa, gồm các chức năng như lưu trữ thông tin đại học, tính toán hiệu năng cao, xử lý  các yêu cầu tính toán và bài toán phức tạp trong quản trị và hoạt động đại học. Trung tâm này cũng kết nối toàn bộ hệ thống thông tin, tài nguyên và nguồn lực đại học... Tổng vốn đầu tư cho hệ thống HPC có trị giá gần 50 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.