Đại học Thương mại khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sáng 15/10, trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 chào đón Tân sinh viên đại học chính quy khóa 57 và sinh viên khóa cử nhân thực hành và đào tạo quốc tế khóa 18.

Để đảm bảo thực hiện các quy định về phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước và đảm bảo an toàn sức khỏe người học trong thời kỳ “bình thường mới”, Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022 được trường Đại học Thương mại tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đại học Thương mại khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến ảnh 1

Tại buổi lễ khai giảng, PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, năm học 2021-2022 là một năm học quan trọng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội lớn cho việc từng bước nâng cao vị thế của trường Đại học Thương mại với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao.

Đây cũng là năm học toàn trường tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý; đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên; đổi mới và hoàn thiện chương trình đào tạo. Năm học 2021 - 2022 cũng là năm thứ 4 Trường tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Mặt khác, đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo hướng hội nhập quốc tế. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, tiến tới quốc tế hóa các tiêu chuẩn đánh giá khoa học và các hoạt động về chuyên môn của trường; đẩy mạnh phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp để đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn sản xuất, kinh doanh ngay từ những năm đầu trên giảng đường đại học.

Đại học Thương mại khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến ảnh 2

Hàng nghìn tân sinh viên tham gia buổi Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 qua hình thức trực tuyến.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đề nghị trường Đại học Thương mại chủ động triển khai các giải pháp để vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục nói chung và kế hoạch năm học 2021–2022 của trường nói riêng, đồng thời phải đảm bảo môi trường an toàn cho giảng viên và người học.

“Tôi tin rằng, với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, với cơ chế tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình, sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới và sáng tạo của tập thể lãnh đạo nhà trường, của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, trường Đại học Thương mại sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, ngày càng có nhiều đóng góp xuất sắc hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung trong thời kỳ mới”,Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nói.

Trong năm học 2021 - 2022, Nhà trường dành hơn 21 tỷ đồng để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy các khóa và gần 2 tỷ đồng khen thưởng cho 5616 sinh viên đại học hệ chính quy các khóa K54, K55, K56 đã có thành tích tốt trong học tập, công tác năm học 2020-2021.

Ngoài ra, nhân dịp năm học mới, Nhà trường quyết định trao 08 suất học bổng cho sinh viên là con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đại học Thương mại khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến ảnh 3
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.