Đại học RMIT Việt Nam sẽ trao hơn 100 học bổng trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đại học RMIT sẽ trao 103 suất học bổng với tổng trị giá 37 tỉ đồng cho sinh viên đại học và cao học trong khuôn khổ chương trình học bổng năm 2021 của nhà trường.

Nhà trường sẽ trao 63 học bổng cho sinh viên đại học tương lai cả ở trong nước và quốc tế, 20 học bổng cho sinh viên cao học tương lai, và 20 học bổng cho sinh viên hiện đang học tại trường.

Học bổng cho sinh viên đại học tương lai sẽ chi trả 25% đến 100% học phí chương trình đại học và được phân bổ ở 14 hạng mục, trong đó có thành tích học tập xuất sắc, sáng tạo, chắp cánh ước mơ và hàng loạt học bổng theo từng khoa.

Đại học RMIT Việt Nam sẽ trao hơn 100 học bổng trong năm nay ảnh 1
Đại học RMIT Việt Nam sẽ trao 103 suất học bổng trong năm 2021.

Năm nay, sinh viên tương lai theo học tại cơ sở Hà Nội sẽ có cơ hội nhận các suất học bổng trị giá 50% học phí để học thiết kế ứng dụng sáng tạo, công nghệ thông tin và các chương trình kinh doanh khác.

Giám đốc cấp cao phụ trách đào tạo và sinh viên Giáo sư Rick Bennett cho biết các suất học bổng mới dành cho sinh viên cơ sở Hà Nội là một phần trong những nỗ lực của nhà trường nhằm đào tạo ra nhân tài cho thành phố thủ đô.

“Với dân số hơn tám triệu dân, cùng nét sáng tạo và văn hoá phong phú giàu có, Hà Nội nắm giữ tiềm năng vô cùng to lớn để phát triển trong nhiều lĩnh vực”, Giáo sư Bennett nói. “Qua các suất học bổng mới dành riêng cho sinh viên thủ đô, RMIT hy vọng sẽ đóng góp vào những ưu tiên và kế hoạch tương lai của thành phố”.

Trong hạng mục Học bổng toàn phần, các suất học bổng danh giá nhất của RMIT chi trả 100% học phí chương trình đại học sẽ được trao cho sáu học sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thể hiện được tiềm năng lãnh đạo. Ứng viên học bổng sẽ phải trải qua ba vòng gồm sàng lọc hồ sơ, sơ tuyển và phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Sáu xuất học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vào học tại RMIT

Từ năm 2020, nhà trường đã mở rộng Học bổng Chắp cánh ước mơ để đem thêm cơ hội thay đổi cuộc đời đến nhiều bạn trẻ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Nếu không nhận được khoản tài trợ này có lẽ họ sẽ không thể theo học đại học.

“Hoạt động dưới mô hình phi lợi nhuận với toàn bộ lợi nhuận để lại Việt Nam, RMIT không chỉ tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các toà nhà, mà chắc chắn còn vào mảng học bổng”, Giáo sư Bennett chia sẻ.

“Thay vì mở tự do cho bất cứ ai ứng tuyển cũng được, chúng tôi hướng tới bốn tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt có danh tiếng và nhiều người biết đến gồm REACH, KOTO, Hội người mù Việt Nam và Trung tâm Vì người mù Sao Mai, để lọc ra những bạn trẻ cần các suất học bổng Chắp cánh ước mơ này nhất”.

“Ngoài học phí toàn bộ chương trình tiếng Anh và đại học, cùng sinh hoạt phí hàng tháng, tiền nhà, một máy tính xách tay và chi phí về thăm quê (nếu cần), sinh viên nhận học bổng sẽ được hưởng trọn vẹn toàn bộ các lợi ích khác như chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế của đội ngũ giảng viên, trang thiết bị và cơ sở vật chất tiêu chuẩn cao, cũng như chương trình học bám sát thực tế đang diễn ra trong các ngành và mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp trong các ngành mà trường đã gầy dựng được trong nhiều năm qua”.

Đại học RMIT Việt Nam sẽ trao hơn 100 học bổng trong năm nay ảnh 2
Học bổng Chắp cánh ước mơ RMIT sẽ tăng từ bốn lên sáu suất vào năm 2021 nhằm đem thêm cơ hội thay đổi cuộc đời đến nhiều bạn trẻ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Nếu không nhận được khoản tài trợ này có lẽ họ sẽ không thể theo học đại học.

Sinh viên nhận học bổng sẽ còn có thể có nhiều cơ hội khác để cải thiện kỹ năng mềm và mở ra chân trời mới.

“Những cơ hội này bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động ngoại khoá do các CLB và tổ chức xã hội của sinh viên tổ chức, chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân, và cơ hội đi du học hoặc trao đổi sinh viên tại một trong 200 trường đối tác của RMIT trên khắp thế giới”, ông nói.

Với số lượng sinh viên khiếm thị nhận học bổng tăng lên qua từng năm, Giáo sư Bennett hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa năng lực và kỹ năng của nhà trường trong làm việc với người khiếm thị.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.