Đại học quân sự hàng đầu Trung Quốc che giấu mối quan hệ với trường học ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Khuôn viên Đại học Bắc Hàng (Getty Images)
Khuôn viên Đại học Bắc Hàng (Getty Images)
TPO - Một hồ sơ Internet Archive về danh sách này cho thấy trường đại học Bắc Hàng đã hợp tác với hơn 50 trường học trên toàn thế giới, bao gồm 5 trường cao đẳng và đại học của Mỹ.

Một trường đại học nghiên cứu quân sự hàng đầu của Trung Quốc bị chính phủ Mỹ trừng phạt đang che giấu mối quan hệ của mình với một số trường hàng đầu của Mỹ.

Đại học Bắc Hàng, một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc về nghiên cứu và phân tích quốc phòng, đã xóa đi các đề cập công khai về các mối quan hệ đối tác giáo dục quốc tế từ trang web của mình vài phút sau khi tờ Washington Free Beacon của Mỹ truy cập và tìm hiểu về trang này. Một hồ sơ Internet Archive về danh sách này cho thấy trường đại học Bắc Hàng đã hợp tác với hơn 50 trường học trên toàn thế giới, bao gồm 5 trường cao đẳng và đại học của Mỹ.

Trường đại học Bắc Hàng có bề dày lịch sử hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Bắc Hàng, còn được gọi là Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh, là một trong bảy trường hàng đầu về nghiên cứu quốc phòng. Bắc Hàng có chín phòng thí nghiệm dành riêng cho việc ươm mầm các thí nghiệm quân sự của Trung Quốc và dành 60% ngân sách nghiên cứu cho các hoạt động quốc phòng. Các dự án đáng kể nhất của Bắc Hàng bao gồm máy bay chiến đấu, vệ tinh và tên lửa đạn đạo, tất cả các nền tảng mà Lầu Năm Góc xác định là yếu tố nền tảng trong chiến lược tấn công các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương của Trung Quốc. Năm 2001, một lệnh kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Đại học Bắc Hàng vào danh sách đen vì dính líu đến các hệ thống tên lửa và máy bay không người lái của Trung Quốc.

Mối quan hệ không rõ ràng của Bắc Hàng với các trường đại học nghiên cứu của Mỹ phù hợp với mô hình hợp tác công nghiệp-quân sự của Trung Quốc với các trường của Mỹ. Tờ Washington Free Beacon đưa tin hồi tháng 1 rằng các học viện liên kết với quân đội Trung Quốc đã chi 88 triệu đô la cho các trường học của Mỹ trong suốt 6 năm. Chính quyền Trump đã đàn áp các mối quan hệ như vậy, tăng cường trách nhiệm giải trình và các biện pháp minh bạch buộc các trường đại học phải tiết lộ mối quan hệ của họ với Trung Quốc.

Bắc Hàng đã hợp tác với Đại học Michigan, Đại học Columbia, Đại học Carnegie Mellon, Trường Luật Saint Mary và Viện Công nghệ Rose-Hulman, theo danh sách. Danh mục khóa học, mạng xã hội và các nền tảng khác từ tất cả năm trường cho thấy mức độ tham gia khác nhau giữa các trường đại học Mỹ và trường đại học quân sự Trung Quốc.

MỚI - NÓNG