Đại học Kinh tế Quốc dân và những dự định trước thềm năm mới

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm 2022, trường Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân bước vào tuổi 66. Là ngôi trường đào tạo nhóm ngành kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh có bề dày lịch sử tại Việt Nam, các sinh viên đều mang trong mình niềm tự hào khi được học tập tại đây. Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, phóng viên đã có cuộc trao đổi với NGƯT.GS.TS Trần Thị Vân Hoa, Phó hiệu trưởng để hiểu rõ hơn những dự định, mục tiêu của nhà trường trong thời gian tới.
Đại học Kinh tế Quốc dân và những dự định trước thềm năm mới ảnh 1
NGƯT.GS.TS Trần Thị Vân Hoa, Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Thích ứng chuyển đổi số

Sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những bước điều chỉnh như thế nào để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu của tình hình mới?

Hai năm qua, có lẽ từ khóa quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ đó là thành công của “chuyển đổi số”. Dịch bệnh xảy ra bất ngờ đã giúp nhà trường đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số và nhanh chóng thích nghi với tình hình mới, thích ứng linh hoạt, chủ động, sáng tạo. Ngay từ giữa năm 2019, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và phát triển các phần mềm quản lý; nhanh chóng chuyển từ giảng dạy trực tiếp sang giảng dạy theo hình thức blended learning và trực tuyến 100%.

Trong đợt dịch đầu tiên, nhà trường đã mua bản quyền ứng dụng trong giảng dạy trực tuyến trên M. Teams, phần mềm quản lý lớp học trên LMS; đào tạo cho giảng viên/học viên, sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm này trong dạy và học. Đến nay, giảng viên nhà trường không chỉ chủ động khai thác tối đa các tính năng giảng dạy và quản lý lớp học trên các ứng dụng này mà còn chủ động kết hợp với nhiều ứng dụng khác để xây dựng và triển khai những bài giảng hấp dẫn, tương tác chủ động với sinh viên, thu hút sự tham gia tích cực của sinh viên trong học tập. Nhờ tổ chức thành công cuộc thi “bài giảng trực tuyến hay” với gần 100 giảng viên, nhiều kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến hay, có giá trị đã được chia sẻ và nhân rộng trong toàn trường. 98% sinh viên được khảo sát đánh giá hài lòng với các giờ học trực tuyến.

Đại học Kinh tế Quốc dân và những dự định trước thềm năm mới ảnh 2

Sinh viên tự tin bước ra thị trường lao động

Bên cạnh giảng dạy và học tập, nhà trường còn áp dụng đa dạng các hình thức thi trực tuyến, từng bước hoàn hiện phần mềm thi trắc nghiệm online có giám sát. Toàn bộ quá trình bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên, bảo vệ luận văn thạc sỹ, bảo vệ luận án tiến sỹ cũng được đồng bộ hóa, tổ chức trực tuyến giúp cho sinh viên/học viên không bị gián đoạn, ra trường đúng hạn.

Nhà trường cũng đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý. Công tác tuyển sinh cũng được thực hiện trực tuyến từ khâu tư vấn tuyển sinh, xét tuyển, nhập học tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên nhanh chóng, kịp thời.

Dự án thư viện điện tử đã được triển khai tích cực nhằm cung cấp hệ thống học liệu online đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên nhà trường…

Đội ngũ giảng viên, sinh viên của trường đã được hưởng lợi như thế nào từ quá trình chuyển đội số này?

Giảng viên và sinh viên của trường được tiếp cận với nguồn dữ liệu mở, nâng cao năng lực CNTT và đặc biệt thỏa sức sáng tạo trong quá trình giảng dạy và học tập. Đặc biệt khi ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng viên đã được giảm công việc hành chính, dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu và phát triển bài giảng. Dữ liệu của nhà trường được số hóa, đồng bộ hóa, quản lý một cách có hệ thống hơn, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, các nhà khoa học, sinh viên của nhà trường dễ dàng tiếp cận với nguồn tài nguyên số và tham gia giao lưu học tập các khóa học online của các trường ĐH trên thế giới mà nhà trường có liên kết. Lợi ích quan trọng nhất mà mỗi giảng viên, sinh viên, học viên của nhà trường có được đó là được học tập, giảng dạy trong một môi trường hiện đại, có được kỹ năng thích ứng tốt hơn trong bối cảnh nhiều biến động của dịch bệnh và CMCN 4.0 ngày nay.

Sứ mệnh đi tiên phong

Trường đã xác định sứ mệnh của mình là đi tiên phong trong đổi mới, phát triển và phổ biến tri thức về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; thu hút và đào tạo nhân tài; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phụng sự sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Vậy đâu là cơ sở để trường đề ra sứ mệnh này?

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là trường ĐH trọng điểm, hàng đầu trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh. Với sứ mạng này, nhà trường luôn xác định vai trò tiên phong, dẫn dắt của mình trong tiếp nhận và chuyển giao kiến thức mới, hiện đại.

Nhiều cựu học viên, sinh viên đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng như các địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp. Dù ở cương vị công tác nào, mỗi cựu sinh viên, học viên đều sẵn sàng đến chia sẻ và tiếp tục tham gia đóng góp vào sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường, tạo điều kiện cho thế hệ sau có chất lượng tốt hơn và thành công hơn.

Nhà trường coi việc thực hiện trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong thực hiện sứ mệnh của mình, đã hỗ trợ sinh viên trên 10.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; đóng góp vào quỹ Vắc xin trên 8 tỷ đồng; hàng chục ngàn sinh viên, học viên của trường được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Đại học Kinh tế Quốc dân và những dự định trước thềm năm mới ảnh 3

Bên cạnh việc được trang bị tri thức, các câu lạc bộ tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân còn hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng mềm

Mục tiêu dài hạn trường phấn đấu trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam; trở thành một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế. Những kế hoạch, con đường phấn đấu của trường như thế nào để đạt được mục tiêu này trong thời gian tới?

Để thực hiện mục tiêu của mình, bên cạnh việc không ngừng đổi mới và hoàn thiện nhằm xây dựng môi trường học tập, làm việc tốt nhất cho cán bộ giảng viên, người học, nhà trường đã xác định cần phải nâng cao uy tín của mình trong các bảng xếp hạng quốc tế và triển khai kiểm định chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2021 vừa qua, nhà trường đã tham gia bảng xếp hạng các trường ĐH có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững đất nước của The Higher Education; 10 chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của trường đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng ACBSP (Hoa Kỳ).

Đại học Kinh tế Quốc dân và những dự định trước thềm năm mới ảnh 4
Cơ sở vật chất hiện đại đảm bảo điều kiện học tập của sinh viên

Trong năm tới, nhà trường đã sẵn sàng triển khai kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo và 15 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA của Châu Âu. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ từng bước tham gia các bảng xếp sao các trường ĐH của The Higher Education.

Việc này sẽ giúp nhà trường không ngừng hoàn thiện, từng bước xác định vị thế của mình trong khu vực và quốc tế và sớm đạt được mục tiêu đã đặt ra. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện các giải pháp tăng cường năng lực NCKH và công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục ISI, Scopus, phấn đấu đưa tạp chí Journal of Economics & Development của trường vào danh mục Scopus trong năm 2022.

Nhân dịp năm mới, trường muốn gửi thông điệp như thế nào đến những sinh viên đang theo học tại trường?

Năm mới 2022 sẽ là năm vô cùng đặc biệt đối với mỗi người trong thành viên đại gia đình trường ĐH KTQD (NEU) khi mà nhà trường bước vào tuổi 66. Chúc cho mọi thành viên trong gia đình NEU sẽ luôn hạnh phúc, bình an và thu được nhiều thành công trong học tập, giảng dạy và NCKH! Chúc cho đại dịch sớm qua đi để mọi người trên thế giới được bình an, thầy và trò chúng tôi được cùng nhau đến trường, thỏa sức sáng tạo với những trải nghiệm tuyệt vời cùng bạn học và thầy cô trong những giờ học thú vị ở giảng đường mới, những góc chụp hình vô cùng thăng hoa trong ngôi trường NEU thân yêu của mình!

Xin cảm ơn!

MỚI - NÓNG