Đại học Kiến trúc Hà Nội lùi kỳ thi riêng do dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Kỳ thi năng khiếu của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội sẽ lùi lại, thí sinh được đề nghị theo dõi thông báo mới nhất.

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi năng khiếu cho thí sinh khối V00, H00 từ 12 - 15/7 nhưng do dịch bệnh phức tạp, trường thông báo tạm hoãn và đề nghị thí sinh theo dõi thông báo mới nhất.

Với số lượng 1.250 thí sinh đăng ký khối V00 và hơn 2.600 thí sinh đăng ký khối H00, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội hiện thu hút thí sinh thi năng khiếu lớn nhất khu vực miền Bắc.

Theo PGS. TS. KTS Lê Quân - Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, thi năng khiếu là kỳ thi tuyển sinh riêng của trường. Với tính chất của các bài thi mỹ thuật, thí sinh phải thể hiện được năng lực tổng hợp kiến thức, truyền đạt được cảm xúc thẩm mỹ và tư duy sáng tạo. Vì vậy kỳ thi cần được chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng giúp cho thí sinh đủ điều kiện khám phá bản thân, thể nghiệm sáng tạo và thăng hoa xúc cảm với đối tượng thể hiện. Do đó, hình thức thi trực tuyến không thể thực hiện.

Đại học Kiến trúc Hà Nội lùi kỳ thi riêng do dịch COVID-19 ảnh 1

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội sẽ tổ chức thi năng khiếu sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Bên cạnh đó, phương thức thi tuyển luôn cần đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng. Đây là yêu cầu rất quan trọng để đánh giá chính xác năng lực của thí sinh mà kỳ thi online với điều kiện gấp vội ở Việt Nam khó có thể đáp ứng được.

"Kỳ thi năng khiếu của trường chỉ tạm lùi lại so với kế hoạch, vì chính sự an toàn của thí sinh", ông Lê Quân nói.

Trong thời gian chờ đợi kỳ thi năng khiếu tại trường, ông Lê Quân mong thí sinh hãy có những suy nghĩ và tâm trạng tích cực, coi thời gian này như cơ hội để mình được tập trung ôn luyện kỹ càng hơn, chu toàn hơn cho kỳ thi năng khiếu sắp tới. "Kỳ thi năng khiếu chắc chắn sẽ diễn ra khi dịch bệnh được kiểm soát và được các cơ quan hữu quan cho phép thực hiện", ông Lê Quân nói.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).