Đại học Huế chấm bài thi trắc nghiệm cho cả 4 cụm

Công tác chấm thi tại Đại học Huế sẽ phải hoàn tất trước ngày 20/7 để gửi kết quả về Bộ GD&ĐT. Ảnh mang tính minh họa.
Công tác chấm thi tại Đại học Huế sẽ phải hoàn tất trước ngày 20/7 để gửi kết quả về Bộ GD&ĐT. Ảnh mang tính minh họa.
TPO - Theo ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học Huế, công tác chấm bài thi trắc nghiệm năm nay do Đại học Huế đảm trách cho cả 4 cụm thi THPT quốc gia từ Hà Tĩnh trở vào TT-Huế và dự kiến hoàn tất chậm nhất vào ngày 18/7 tới.

Chiều 7/7, tin từ Đại học Huế cho biết, bắt đầu từ ngày 9/7, các trường thành viên chủ trì các cụm thi THPT quốc gia từ Hà Tĩnh trở vào Huế bắt đầu triển khai chấm các bài thi tự luận. Riêng bài thi trắc nghiệm do Đại học Huế đảm trách chấm cho tất cả 4 cụm thi gồm cụm 36 (Hà Tĩnh), 37 (Quảng Bình), 38 (Quảng Trị) và 39 (TT-Huế).

Theo ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học Huế, dự kiến công tác chấm thi trắc nghiệm cho cả 4 cụm sẽ hoàn tất chậm nhất vào ngày 18/7. Đại học Huế đã huy động gần 30 cán bộ, giảng viên tham gia chấm bài thi trắc nghiệm, đồng thời tăng cường thêm một máy chấm trắc nghiệm dự phòng mượn từ Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế. Song song chấm trắc nghiệm, các trường thành viên Đại học Huế chủ trì thi THPT quốc gia các cụm từ Hà Tĩnh trở vào Quảng Trị đã chuyển toàn bộ bài thi tự luận về Huế để chủ động chấm.

Riêng bài thi tự luận cụm TT-Huế do Đại học Huế chấm. Số lượng cán bộ, giáo viên huy động chấm bài thi tự luận của cả 4 cụm thi là 626 người; trong đó, lực lượng tham gia chấm thi đông nhất là Trường Đại học Sư phạm Huế, với 236 người. Cũng theo đó, Đại học Sư phạm Huế phải chấm đến 63.329 bài thi tự luận tại cụm mình chủ trì, Đại học Huế chấm 32.859 bài, Trường Đại học Kinh tế 24.633 bài, Trường Đại học Khoa học 20.946 bài.

Ông Lê Văn Anh cho biết thêm, dự kiến đến ngày 16/7, Đại học Huế và các trường thành viên chấm xong bài thi tự luận, chậm nhất là phải hoàn thành toàn bộ bài chấm trước ngày 20/7 để gửi kết quả về Bộ GD&ĐT. 

MỚI - NÓNG