Đại học Đà Lạt sôi động với 'Hành trình bài ca sinh viên'

Đại học Đà Lạt sôi động với 'Hành trình bài ca sinh viên'
TPO – Tối 26/10, tại trường ĐH Đà Lạt, Trung ương Hội SVVN, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SVVN phối hợp với Hội Sinh viên trường ĐH Đà Lạt tổ chức chương trình “Hành trình bài ca sinh viên” năm 2013.

Đại học Đà Lạt sôi động với 'Hành trình bài ca sinh viên'

> Ca sỹ Uyên Linh ‘bất ngờ’ với ‘Hành trình bài ca sinh viên’
> Hà Anh Tuấn ‘cầm cân nảy mực’ trong hành trình bài ca sinh viên

TPO – Tối 26/10, tại trường ĐH Đà Lạt, Trung ương Hội SVVN, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SVVN phối hợp với Hội Sinh viên trường ĐH Đà Lạt tổ chức chương trình “Hành trình bài ca sinh viên” năm 2013.

Phó giám đốc thường trực trung tâm hỗ trợ sinh viên Việt Nam - anh Phạm Trung Thành
Phó giám đốc thường trực trung tâm hỗ trợ sinh viên Việt Nam - anh Phạm Trung Thành.

Đến tham dự chương trình, có sự hiện diện đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Ban Giám hiệu cùng thầy cô và sinh viên trường ĐH Đà Lạt.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm chào mừng ĐH Hội SVVN lần thứ 9 và Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường ĐH Đà Lạt.

Với mục đích hướng tới Đại hội, Hội SVVN hun đúc tinh thần tuổi trẻ với chủ đề “Sinh viên Việt Nam học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”, đồng thời phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt” theo tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

PGS.TS Nguyễn Đức Hòa - hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt
PGS.TS Nguyễn Đức Hòa - hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt.

Lấy ý tưởng từ những chuyến xe chở những sắc màu tươi trẻ, năng động, sáng tạo, rèn luyện, tình yêu con người và quê hương, mối quan hệ bạn bè, xã hội thông qua lời ca tiếng hát của sinh viên Việt Nam đi khắp mọi miền tổ quốc.

Qua đó, BTC tin tưởng chương trình “Hành trình bài ca sinh viên” năm 2013 sẽ là nơi gắn kết những ước mơ, nối vòng tay lớn nâng cao tinh thần đoàn kết, tình nguyện, trách nhiệm với gia đình, bạn bè, xã hội, tình yêu đối với quê hương đất nước của sinh viên Việt Nam.

Anh Thành trao suất học bổng
Anh Phạm Trung Thành trao học bổng "Nâng bước thủ khoa" cho Trần Cao Thanh Tâm.

Anh Nguyễn Minh Triết - GĐ Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam chia sẻ: “Trong không khí tưng bừng chào đón lễ kỷ niệm 55 thành lập trường, tôi hy vọng chương trình “Hành trình bài ca sinh viên” gắn kết hơn với các bạn sinh viên trường ĐH Đà Lạt, cùng nhau xây dựng phong trào, hoạt động của TƯ Hội ngày càng lớn mạnh. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn tiếp nhận các đóng góp, tâm thư góp ý nhằm hoàn thiện hơn trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX của Hội SVVN".

Theo kế hoạch hoạt động, “Hành trình bài ca sinh viên” diễn ra từ ngày 5/10/2013 đến tháng 12/2013 tại 40 trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước.

Thông qua chương trình giao lưu, Trung tâm hỗ trợ & Phát triển sinh viên Việt Nam trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” cho bạn Trần Cao Thanh Tâm – lớp Sư phạm Ngữ Văn trường ĐH Đà Lạt đạt thủ khoa trong kỳ thi Đại học vừa qua. Ngoài ra, Trung tâm dành 39 suất học bổng còn lại cho 39 thủ khoa ở các trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Anh Phan Bửu Tú - chủ tịch Hội SV Đà Lạt trao tặng cho sinh viên nghèo vượt khó
Anh Phan Bửu Tú - chủ tịch Hội SV Đà Lạt trao tặng cho sinh viên nghèo vượt khó.
Ban giám hiệu trường ĐH Đà Lạt
Ban giám hiệu trường ĐH Đà Lạt (bên trái).
Ban giám khảo thầy Nguyễn Duy Chính, anh Phan Đức Thái Phó bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng và ca sỹ Uyên Linh
Ban giám khảo thầy Nguyễn Duy Chính, anh Phan Đức Thái Phó bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng và ca sỹ Uyên Linh.
Vương Tiểu Huyền đoạt giải xuất sắc nhất đại diện cho Đại học Đà Lạt vào vòng 3
Vương Tiểu Huyền đoạt giải xuất sắc nhất đại diện cho Đại học Đà Lạt vào vòng 3.
Tiết mục “Chạy mưa” của Hồ Đức Thắng
Tiết mục “Chạy mưa” của Hồ Đức Thắng.
Tiết mục Tổ quốc nhìn từ biển của Đoàn nghệ thuật trường Đại học Đà Lạt
Tiết mục Tổ quốc nhìn từ biển của Đoàn nghệ thuật trường Đại học Đà Lạt.

PV

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.