TP - Các ngành khoa học cơ bản kém phát triển, kéo theo hệ lụy không nhỏ trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Từ khi tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia (nay là kì thi tốt nghiệp THPT) xu hướng lựa chọn bài thi khoa học xã hội và nhân văn của thí sinh tăng dần qua từng năm.
TPO - Lễ trao Giải thưởng ‘Bền Đam Mê’ đã tôn vinh những nhà khoa học trẻ xuất sắc, những người luôn kiên trì nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ để giải quyết những thách thức lớn của xã hội.
TPO - Lựa chọn ngành học và trường đại học phù hợp là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng lớn đến con đường sự nghiệp sau này. Mỗi trường đại học đều có những thế mạnh riêng trong đào tạo các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý giúp thí sinh có thể tìm được ngôi trường phù hợp với ngành nghề mà mình mong muốn theo đuổi.
TP - Nắm bắt theo xu thế chung của thế giới và các chính sách của Chính phủ, năm 2025, hàng loạt trường đại học (ĐH) tại Việt Nam mở ngành vi mạch bán dẫn để tuyển sinh. Tuy nhiên, hiện những lo ngại về chất lượng đào tạo, khủng hoảng thừa đầu ra một lần nữa lại được các chuyên gia cảnh báo.
TP - Tình trạng “vơ bèo vạt tép” trong tuyển sinh ĐH dẫn đến nhiều hậu quả, trong đó có việc sinh viên bỏ học giữa chừng hoặc thất nghiệp khi ra trường.
TPO - Với niềm đam mê dành cho Giáo dục Đặc biệt, Hoàng Khánh Ly (sinh năm 2003) không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập mà còn tiên phong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Điểm bảo vệ khóa luận cao nhất hội đồng 9.7, đồng thời là Co-founder dự án Humanity Resource Organization in Vietnam, Khánh Ly đã ghi dấu ấn với những công trình khoa học có giá trị thực tiễn, góp phần mở ra cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ đặc biệt.
TPO - Trên con đường chinh phục tri thức, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng. Với Trần Quang Duy – chàng sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Máy tính tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội – dấu ấn đó không chỉ là thành tích xuất sắc mà còn là niềm đam mê học hỏi không ngừng và tinh thần lan tỏa giá trị sống đến cộng đồng.
TP - Từ sự tò mò, yêu thích đặc biệt với chiếc điện thoại, chàng trai trẻ Ngô Khắc Hoàng, SN 1992, quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu về mạng kết nối vạn vật (IoT). Anh đã có hàng chục công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.
TPO - Trước nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, nhiều trường đại học tại Việt Nam đang mở thêm ngành, chuyên ngành mới để đón đầu xu hướng.
TPO - Mùa tuyển sinh năm 2025 đang đến gần và các trường đại học trên cả nước đang chính thức công bố phương án tuyển sinh, hứa hẹn mang đến những cơ hội học tập hấp dẫn cho các thí sinh, đặc biệt là trong các nhóm ngành công nghệ. Trong đó, trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) tuyển 4.120 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo, có 4 ngành mới, tạo cơ hội học tập cho các sinh viên đam mê nghiên cứu và phát triển công nghệ.
TPO - Lan Anh, hiện đang là sinh viên năm 4 ngành Ngôn ngữ Anh CLC tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng sáng lập câu lạc bộ (CLB) Sign by Sign, Lan Anh đã cùng nhóm của mình vượt qua hàng loạt đối thủ xuất sắc để giành giải Quán quân tại cuộc thi Sinh viên Thế hệ mới 2024. Đằng sau thành công này là một hành trình đầy cảm hứng từ khi ấp ủ ý tưởng thành lập CLB đến việc dẫn dắt nó đi đến đỉnh cao.
TPO - Từ niềm đam mê công nghệ nhen nhóm khi còn là sinh viên năm thứ hai tại trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), TS Nguyễn Văn Sơn đã trải qua hành trình nghiên cứu khoa học đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Hiện là giảng viên tại khoa Công nghệ thông tin, anh chứng tỏ bản thân không chỉ là một nhà nghiên cứu xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ.
TP - Từ năm 2025, học sinh vào đại học với phông nền kiến thức được đào tạo theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Số lượng môn học thay đổi, kiến thức nền thay đổi đòi hỏi các trường đại học phải điều chỉnh chương trình đào tạo đại cương.
TPO - Nguyễn Bảo Dung (ngành Khoa học Máy tính, trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) vừa vinh dự nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam. Với đam mê Toán học từ nhỏ và sự ủng hộ của gia đình, Dung đã chọn thử thách bản thân tại lớp chuyên Toán của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Việc đỗ vào trường là cột mốc giúp cô can đảm rời Nghệ An, vượt 350 km ra Hà Nội sống tự lập và theo đuổi ước mơ chinh phục lĩnh vực công nghệ – nơi vẫn còn nhiều thách thức với nữ giới.
TPO - Hoàng Thị Hồng Nga - Thủ khoa kép đầu vào và đầu ra ngành Công nghệ Nông nghiệp, trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) có điểm học tập xuất sắc 3,78/4,0. Trong quá trình học tập 4,5 năm tại trường, nữ sinh đã nhận nhiều học bổng danh giá, đồng thời có 6 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học và hội nghị quốc tế.
TPO - Trần Ngọc Trúc Linh, sinh năm 2002, đến từ Nghệ An, là thủ khoa đầu ra của ngành Công nghệ thông tin với GPA 3.88/4 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Không chỉ là một sinh viên xuất sắc với kết quả học tập vượt trội, Trúc Linh còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa, góp phần khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng sinh viên ưu tú của trường.
TPO - GS. TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) nhận định: Qua đánh giá phổ điểm thi, vẫn thấy điểm khối Khoa học Xã hội, ví dụ môn Ngữ văn, Địa lý tỉ lệ điểm giỏi cao, điểm dưới trung bình thấp; trong khi đó, môn Khoa học Tự nhiên như Toán, Vật lý, tỉ lệ điểm giỏi mặc dù đã cải thiện nhưng tỷ lệ điểm dưới trung bình vẫn cao hơn so với môn khác.
TPO - Nguyễn Thị Thanh Nga (sinh năm 2002) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản trị Ngoại thương, khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Cô không chỉ nổi bật với thành tích học tập nổi bật mà còn là một tấm gương sáng trong các hoạt động Đoàn - Hội. Đồng thời, nữ sinh ấp ủ ước mơ mở cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ do người khuyết tật làm.
TPO - Coffuel - Viên nén sinh khối từ bã cà phê, Đại học Bách Khoa Hà Nội xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp lần thứ I, năm 2023, do Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội lần đầu tiên tổ chức.
TPO - Đỗ Đình Minh (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm thứ 4, ngành Kỹ thuật máy tính, khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Với khát vọng trở thành người trẻ có năng lực để cống hiến sức mình cho cộng đồng, Đình Minh luôn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhận được nhiều thành tích tiêu biểu: Sinh viên giỏi, Sinh viên năm tốt qua các năm học, có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên,...
TPO - "Một người anh từng bảo mình rằng, muốn sánh vai cùng các chị mình chắc chỉ còn cách trở thành thủ khoa thôi. Và thế là mình trở thành thủ khoa thật", chia sẻ từ Ngân Hà, thủ khoa tốt nghiệp năm 2023 với điểm số cao kỷ lục của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET).
TPO - Trịnh Lê Quỳnh Như là sinh viên năm 4 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) - chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện. Quỳnh Như chia sẻ những thách thức mà một sinh viên năm cuối phải trải qua nhưng đầy ắp ý nghĩa.
TPO - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chuyến thăm ĐHQGHN, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều sinh viên. Nguyễn Việt Hưng, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN là 1 trong 50 sinh viên tiêu biểu tham gia trao đổi đối thoại cùng 2 Thủ tướng và là 1 trong 5 sinh viên ăn trưa cùng bàn với các nhà lãnh đạo. 2K3 tự hào chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này.
TPO - Hàng loạt các khoa và trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 như: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Công nghệ, Đại học Kinh tế...
TPO - Quang Huy là thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) năm 2023. Đây là dấu ấn đáng nhớ khép lại thời sinh viên, cũng là thành quả xứng đáng sau nhiều năm theo đuổi đam mê của chàng trai quê Bắc Ninh.
TPO - Sáng ngày 31/5/2023, tại hội trường Nguyễn Văn Đạo - Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội hiến máu “Sắc Hồng Hy Vọng” lần thứ XX do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ đăng cai tổ chức, dưới sự chỉ đạo của ĐTN-HSV Đại học Quốc gia Hà Nội. Lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi, náo nhiệt của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tới từ khắp các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.
TPO - Nhằm phát huy thế mạnh và hướng tới mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn – Hội, cụ thể trong quy trình tổ chức Đại hội, Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ đã xây dựng và ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo để điểm danh, xác định số lượng Đại biểu tham dự Đại hội.
TPO - Viện Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội và Công ty cổ phần Oraichain Labs sẽ cùng thiết lập các không gian giao lưu tại các đơn vị, tạm gọi là các AI Hub; ươm mầm khởi nghiệp cho các ý tưởng AI có ứng dụng thực tiễn cao.
TPO - Gần 40 ý tưởng/đề án và hàng trăm thí sinh gửi tới cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - sáng tạo VNU 2022. Đội CitrusEyes (trường ĐH Công nghệ) đã chiến thắng và giành ngôi vị Quán quân của cuộc thi với dự án “Giải pháp theo dõi, quản lý sản lượng và sức khoẻ của cây ăn quả có múi bằng thiết bị bay không người lái”.