Đại gia Trung Quốc chi 9 tỉ thuê chuyên cơ từ châu Phi về nước chữa COVID-19

Ảnh minh họa: Xinhua
Ảnh minh họa: Xinhua
TPO - Một doanh nhân Trung Quốc đến từ Thái Châu (tỉnh Chiết Giang) mới đây đã phải chi 2,7 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 9 tỉ đồng) để thuê chuyên cơ từ châu Phi về nước để điều trị COVID-19.

Theo Global Times, doanh nhân họ Zheng đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để cách ly và điều trị ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tiêu Sơn (Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) hôm 10/7.

Trước đó, từ ngày 17/6, ông Zheng bắt đầu có triệu chứng sốt, ho, đau ngực và khó thở khi đang ở Ghana tham dự sự kiện quyên góp.

Ông Zheng đến một bệnh viện địa phương để xét nghiệm, và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, ông Zheng báo cáo kết quả xét nghiệm cho mình cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Ghana.

Tình trạng của nam doanh nhân sau đó trở nên trầm trọng, các triệu chứng bắt đầu trở nặng.

Do điều kiện y tế ở Ghana còn hạn chế, ông Zheng đã quyết định quay trở lại Trung Quốc điều trị vào ngày 26/6.

Tuy nhiên, tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc từ Ghana đã bị tạm thời đình chỉ.

Một trong những người bạn của ông Zheng có tên Jiang sau đó liên lạc với tổ chức SOS Quốc tế để sắp xếp một chiếc chuyên cơ đưa Zheng hồi hương.

Tổng chi phí của chuyến bay này lên đến 2,7 triệu nhân dân tệ. Trong đó, bảo hiểm chi trả cho Zhang khoảng 1 triệu nhân dân tệ.

Theo thông báo từ cơ quan y tế tỉnh Chiết Giang, các triệu chứng nặng của ông Zheng đã bắt đầu thuyên giảm sau vài ngày điều trị.

Việc đại gia Zheng thuê chuyên cơ về nước chữa COVID-19 đã gây nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Ông ấy chỉ đơn thuần là sử dụng tiền để tự cứu mình. Còn những người dân bình thường khác vẫn không thể mua vé trở về Trung Quốc”, một cư dân mạng bình luận. “Dường như, nếu bạn muốn sống thì bạn phải có tiền.”

Trong khi đó, nhiều người khác đã khen ngợi Zheng vì chủ động khai báo về tình trạng của mình từ đầu để hạn chế nguy cơ lây virus cho người khác.

“Ông ấy giàu có, nhưng ông ấy cũng là một người có trách nhiệm vì đã không làm hại người khác bằng cách tự mình đi máy bay, đó là một hành động đáng khen ngợi", một người dùng Weibo bình luận.

“Hãy ngừng ghen tị. Bạn có thể làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và sử dụng nó vào những thời điểm như thế này”, một người khác nói.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.