Có 25 kết quả :

"Đại gia" xăng dầu Trịnh Sướng tại Cơ quan điều tra.

Lộ số tiền cực 'khủng' của đại gia Trịnh Sướng mua dung môi làm xăng giả

Trong quá trình kinh doanh hoạt động xăng dầu, Trịnh Sướng đã chi hơn 2.000 tỉ đồng mua dung môi, hóa chất các loại để sản xuất buôn bán xăng giả, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. Sau một thời gian tích cực điều tra, cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông vừa có Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố 39 bị can liên quan đến vụ án này.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu (Ảnh: A.X)

Xăng kém chất lượng ở Đắk Lắk: Sờ đâu cũng thấy điểm vi phạm

TPO - Ngày 13/6, ông Nguyễn Đào Chí – Cục phó Cục quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm tra 13 vụ, có tới 9 điểm cung ứng xăng không đảm bảo chất lượng. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng.
Đại gia Trịnh Sướng làm giả xăng quy mô lớn

Vụ Trịnh Sướng có bảo kê hay không phải đợi kết luận điều tra

TPO - “Chúng ta hãy nhìn Trịnh Sướng cũng giống như Minh Phú, Phương Nam… Họ là những doanh nghiệp doanh nhân, có tài trợ, đóng góp thì là hảo tâm của họ. Không nên chụp mũ, không được tư duy người ta có tội, phải thực hiện theo nguyên tắc suy đoán vô tội”, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên, đại biểu Quốc hội đoàn Sóc Trăng trao đổi với PV liên quan đến vụ đại gia Trịnh Sướng làm giả xăng quy mô lớn.
Ai bao bọc cho đại gia Trịnh Sướng?

Ai bao bọc cho đại gia Trịnh Sướng?

TP - Hàng năm trời, tung ra thị trường hàng triệu lít xăng giả, sở hữu khối bất động sản “khủng” ở những vị trí đắc địa…, hành vi vi phạm pháp luật không những không bị phát hiện, doanh nghiệp của đại gia Trịnh Sướng còn được cho là “làm tốt công tác an sinh xã hội”, “hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính”, thậm chí được tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen…  
Bộ KH&CN nói về vụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng?

Bộ KH&CN nói về vụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng?

TPO - Là cơ quan quản lý chất lượng xăng dầu, đại diện Bộ KH&CN cho biết, đang phối hợp, hỗ trợ cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông trong việc thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá chất lượng xăng dầu phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, nhiều nội dung liên quan đến quản lý xăng dầu chưa được Bộ thông tin rõ.