Đại gia Trịnh Sướng kinh doanh xăng giả: Xử lý thế nào?

Ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ trả lời chất vấn. Ảnh: C.K
Ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ trả lời chất vấn. Ảnh: C.K
TPO - Trên địa bàn Cần Thơ cũng có cơ sở bán xăng của đại gia Trinh Sướng, vậy việc kiểm tra xử lý thế nào?

Chiều 11/7, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu HĐND.

Một trong những vấn đề được quan tâm là trên địa bàn Cần Thơ cũng có cơ sở bán xăng của đại gia Trinh Sướng vậy việc kiểm tra xử lý thế nào?

Trả lời đại biểu, ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho hay đã làm việc với Công an tỉnh Đắk Nông để cung cấp thông tin về doanh nghiệp này có hoạt động trên địa bàn thành phố hay không. Tuy nhiên, về kết quả cuối cùng thì vụ việc đang được Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông điều tra tiến hành nên chưa có thông tin cụ thể về chất lượng, số lượng vi phạm như thế nào.

“Công ty của ông Trịnh Sướng có một tổng kho chứa ở Cần Thơ, cung cấp cho 27 đại lý xăng dầu trên địa bàn thành phố. Chúng tôi đã có thông báo với các địa phương để phối hợp xem xét nắm tình hình” – ông Toại thông tin. 

Chủ tọa kỳ họp, ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ lưu ý rằng việc của công an thì công an cứ làm, nhưng khi có thông tin về mặt hàng xăng giả trên địa bàn thì chúng ta cũng phải tự kiểm tra để cảnh báo cho người dân. 

Thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi, ông Toại cho biết từ khi một số tỉnh miền Bắc xuất hiện dịch bệnh, ngành công thương và nông nghiệp đã phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra. Thành phố cũng được cấp phần mềm quản lý đàn lợn, tổ chức triển khai cho chính quyền địa phương, cũng với các tỉnh trong vùng, thông tin đến bà con về tình hình.

Tuy nhiên, mặc dù đã có chuẩn bị từ đầu nhưng theo ông Toại, sự tự giác, cảnh giác của người dân chưa cao, các địa phương chưa mặn mà, báo cáo chưa đầy đủ về tình hình đàn lợn… Hiện dịch bệnh đã tràn khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.