Đại gia đổ nợ vì moi tiền hàng bao 'người yêu bé nhỏ'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi nghĩ sau việc xấu xa này bại lộ, cô ta cũng chẳng dại gì tiếp tục quan hệ với chồng chị nữa đâu! Vì mục đích bồ bịch với chồng chị là để moi tiền mà bây giờ chồng chị không còn tiền cung phụng cho cô ta nữa thì cô ta chung thủy với chồng chị làm gì?

Trước khi bày tỏ quan điểm của mình sau khi đọc câu chuyện Gái làm thuê 'thả thính, chồng dính mồi suýt mất nghiệp kinh doanh, tôi xin hỏi chị một câu là liệu sau khi vì thương chồng, chị chung vai gánh nợ cùng anh, rồi chấp nhận tha thứ thì chị có dám chắc anh ấy sẽ thay tâm đổi tính, bỏ thói bồ bịch gái trai để trở về đúng nghĩa là người đàn ông trụ cột của gia đình hay không?

Nếu chị thấy đủ tự tin vì suốt 12 năm gắn bó tình nghĩa vợ chồng với anh ấy, chị hiểu thời gian qua anh ấy sa chân chỉ vì một phút “say nắng”, chao đảo không giữ được mình mà phản bội chị thì chị cứ mở lòng mình mà vị tha cho chồng.

Nếu chồng chị là người đàn ông tốt, còn tình cảm yêu thương vợ con, nhất định anh ấy sẽ nhận ra tấm lòng đầy nhân ái của vợ và anh ấy sẽ phải biết mình sống ra sao để đáp lại ân nghĩa của vợ đối với mình.

Đó là điều may mắn mà tôi cũng như mọi người cầu mong cho gia đình chị sớm yên ổn, hạnh phúc. Còn đối với cô gái trẻ trung, xinh đẹp kia, chị nên giữ thái độ bình tĩnh, không cần đôi co, lớn tiếng làm gì.

Tôi nghĩ sau việc xấu xa này bại lộ, cô ta cũng chẳng dại gì tiếp tục quan hệ với chồng chị nữa đâu! Vì mục đích bồ bịch với chồng chị là để moi tiền mà bây giờ chồng chị không còn tiền cung phụng cho cô ta nữa thì cô ta chung thủy với chồng chị làm gì? Tốt nhất chị cho cô ta nghỉ việc rồi từ từ thu xếp chuyện riêng của gia đình sau. 

Mong gia đình chị sớm vượt qua sóng gió này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.