Đại gia bất động sản cay đắng nghe vợ tự khai về mối tình chị em nơi công sở với 'phi công trẻ'

TPO - Cháu thử nghĩ xem nếu không có tiền của cháu chu cấp, vợ cháu với mức lương của một nhân viên bình thường ở công ty lấy đâu ra ô tô, lấy đâu ra thời trang hàng hiệu và lấy đâu ra tiền để cung phụng cho bồ trẻ?

Bác nói cháu đừng buồn, đừng tự ái chứ trong chuyện vợ cháu ngoại tình với trai trẻ có phần lỗi của cháu đấy.

Bác biết khả năng kinh tế của bố mẹ cháu, của riêng cháu rất tốt, cháu một mình dư sức lo cho cả vợ, con cháu. Nhưng do quá yêu thương, chiều chuộng vợ và cháu đáp ứng mọi nhu cầu sở thích của vợ không cần đắn đo, suy tính.

Cháu thử nghĩ xem nếu không có tiền của cháu chu cấp, vợ cháu với mức lương của một nhân viên bình thường ở công ty lấy đâu ra ô tô, lấy đâu ra thời trang hàng hiệu và lấy đâu ra tiền để cung phụng cho bồ trẻ?

Bây giờ thì chuyện không hay cũng đã xảy ra, theo bác cháu cần hết sức bình tĩnh, tìm mọi cách để vợ chồng có buổi gặp mặt ôn hòa, cùng nhau tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Bên cạnh cháu còn có bố mẹ, còn có cô em gái là bạn thân của vợ cháu, cháu nên tâm sự với người thân để họ chung tay tháo gỡ việc này càng sớm càng tốt.

Cháu lớn hơn vợ gần chục tuổi, hãy dùng tình yêu thương chân thành, lòng nhân ái mà khoan dung cho lỗi lầm của vợ. Bác tin rằng nếu cháu biết kiềm chế, biết cách phân tích đúng sai thì nhất định vợ cháu sẽ nghe ra và hiểu mình phải làm gì để chuộc lại khuyết điểm của mình.

Mong rằng mọi bất an sếp dừng bước trước cánh cổng căn nhà của vợ chồng cháu để các cháu có cuộc sống hạnh phúc, bình yên, để cùng nuôi dạy con trai ngoan ngoãn, khoẻ mạnh cháu nhé. Bác rất vui nếu sớm nhận được tin tốt lành từ tổ ấm của vợ chồng cháu.

MỚI - NÓNG