Đại dự án thoát nước 7.000 tỷ của Hà Nội thông dòng cuối năm 2022?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo thành phố yêu cầu hoàn thành mục tiêu thông dòng dự án sông Tích vào cuối năm 2022.

Ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra hiện trường và chủ trì cuộc họp chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án Tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Ban Quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn (đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội giao làm đại diện chủ đầu tư dự án) Đinh Công Sơn cho biết, tính đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Khó khăn lớn nhất trong thực hiện khối lượng công việc còn lại là công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều vị trí dù đã được bàn giao mặt bằng nhưng không liền tuyến, "xôi đỗ", không có đường công vụ để tổ chức thi công...

Trước những vướng mắc trên địa bàn liên quan đến dự án, trong đó tồn tại về việc GPMB, phía huyện Ba Vì khẳng định sẽ hoàn thành GPMB trước ngày 25/8 để bàn giao chủ đầu tư cũng như công tác thi công đúng với kế hoạch của dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ ở các công việc, vướng mắc cần báo cáo để giải quyết, nhanh gọn để hoàn thành công việc tốt nhất. Về việc điều chỉnh dự án cũng như việc GPMB, đề nghị các đơn vị liên quan chậm nhất hoàn thành trong tháng 8/2022.

Về các hạng mục công trình xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị điện, cơ khí… Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư bao quát và làm việc khẩn trương đảm bảo tiến độ.

"Các đơn vị cần đưa ra kế hoạch cụ thể, từng bước thực hiện dự án. Nếu có vướng mắc cần báo cáo sớm cùng tháo gỡ, phục vụ tiến độ của dự án một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng với quy định pháp luật, hoàn thành mục tiêu thông dòng vào cuối năm 2022", lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.

Đại dự án sông Tích được đầu tư gần 7.000 tỷ đồng nhằm cung cấp nước tưới cho 16.000ha đất nông nghiệp và tiêu thoát lũ cho nhiều huyện của Hà Nội, nhưng 10 năm vẫn dở dang.

Theo thiết kế, dự án chia làm 2 giai đoạn và 3 đoạn thi công. Giai đoạn 1 từ năm 2010-2013, sẽ tập trung thực hiện đoạn từ Lương Phú về đến cầu Ó, nhằm khôi phục, tiếp nước làm sống lại dòng sông Tích. Giai đoạn này gồm 2 đoạn. Đoạn 1 từ cống lấy nước đầu mối Lương Phú đến cầu Trắng, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây có chiều dài 27,5km, mức đầu tư của gói thầu này lên tới 2.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn này sẽ đào mới 12km kênh dẫn để lấy nước từ sông Đà vào; đoạn 2 đi qua địa bàn TX Sơn Tây có chiều dài 13,5km, từ cầu Trắng đến cầu Ó; đoạn 3 từ cầu Ó đến Ba Thá, Mỹ Đức có chiều dài 70km

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.