TPO - Trước khi các thượng nghị sĩ tranh luận việc phản đối phiếu đại cử tri của bang Arizona vào ngày 6/1, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell sẽ đọc một bài phát biểu có sức nặng lớn để cứu Thượng viện, những người nắm được kế hoạch nói với Axios.
TPO - Nghị sĩ Mỹ Louie Gohmert và các đại cử tri hụt của phe Tổng thống Donald Trump ở Arizona đang tìm cách ép Phó Tổng thống Mike Pence công khai chọn phe trong nỗ lực của ông Trump nhằm đảo ngược thất bại bầu cử.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp nhiều nghị sĩ Cộng hoà trong Hạ viện tại Nhà Trắng hôm 21/12 để bàn bạc về nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 11.
TPO - Joe Biden, tổng thống đắc cử, sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Theo CNN, với 55 phiếu của bang California, ông Joe Biden hiện đã có 302 phiếu đại cử tri, vượt quá con số 270 phiếu cần thiết.
TP - Ngày 14/12 (giờ Mỹ), các đại cử tri Mỹ sẽ có mặt tại cơ quan lập pháp của mỗi bang bỏ phiếu chọn ông Joe Biden làm tổng thống tiếp theo của Mỹ, chính thức chấm dứt nỗ lực quyết liệt nhưng không thành công của Tổng thống Donald Trump nhằm thay đổi kết quả bầu cử.
TPO - Dù nhiều tờ báo lớn đã dự đoán ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ 2020, nhưng kết quả bầu cử sẽ chỉ được xác nhận sau cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn vào ngày 14/12 (giờ Mỹ).
TPO - Bà Hillary Clinton hơn đối thủ Donald Trump 2,9 triệu phiếu phổ thông trong năm 2016, nhưng bà vẫn thua. Ông Donald Trump hồi đó thắng nhờ phiếu đại cử tri, theo hệ thống được quy định trong Hiến pháp Mỹ và được củng cố qua nhiều thế kỷ.
TPO - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay được dự đoán là cực kì khó lường và đầy kịch tính. Vì kết quả thăm dò dư luận cho thấy hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden vẫn đang bám đuổi sát sao ở các bang chiến địa.
TP - Khi đã có đến 93 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu xong, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden đang dồn công sức vào Pennsylvania, biến bang này thành “chiến trường” quan trọng nhất cho cuộc bầu cử ngày 3/11.
TPO - “Họ có thể gọi tôi là kẻ lật lọng. Nhưng tôi thấy bà Hillary Clinton không đủ xứng đáng”, ông David Mulinix (đại cử tri Hawaii) nói. Ông David là một trong số năm đại cử tri quay lưng với bà Hillary Clinton và không bỏ phiếu cho bà theo cam kết ban đầu.
TPO - Ngày 19/12, các đại cử tri của Mỹ đã hoàn tất cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục để chính thức bầu ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump là tổng thống thứ 45 của nước này.
TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố trên trang Twitter cá nhân hôm 27/11 rằng ông đã thắng cả cuộc bầu cử phổ thông hôm 8/11 “nếu không vì hàng triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp”, theo Reuters.
Quyển sách sắp xuất bản của Amie Parnes, phóng viên thường trực tại Nhà Trắng của báo The Hill, tiết lộ rằng chính Tổng thống Obama đã gọi điện thuyết phục bà Hillary Clinton nhận thua trong đêm bầu cử Tổng thống.
TPO - Ông Donal Trump vừa chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 45 sau khi giành được 276 phiếu đại cử tri, đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton (218 phiếu) trong cuộc đua vào Nhà trắng 2016.
TPO - Mặc dù toàn bộ công dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống nhưng điều làm nên quyết định lại là đại cử tri. Phương pháp này khá phức tạp, rắc rối mà không phải ai cũng biết.
TPO - Hãng tin Washington Post dẫn lời hai nghị sỹ đảng Cộng hòa nhận định tỷ phú Donald Trump có thể sẽ thua đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton tại hai trong số những bang có nhiều đại cử tri nhất là Ohio và Arizona của Mỹ sau chiến dịch tranh cử không mấy thành công vài tuần trở lại đây.
TP - Ngày 19-5, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể lần thứ sáu, thẩm tra Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH.