Đại công trường “sét tặc” lớn nhất Quảng Ninh: Lãnh đạo tỉnh được báo cáo những gì?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho rằng đại công trường “sét tặc” ở thôn Quán Vuông, xã Bình Khê chỉ là hoạt động cải tạo ao chứa nước của người dân để phục vụ tưới tiêu.

Đại công trường thành… ao chứa nước

Liên quan bài phản ánh “Thâm nhập đại công trường “sét tặc” lớn nhất Quảng Ninh: Lộng hành và ngang nhiên” của báo Tiền Phong, ngày 8/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát đi văn bản số:129/UBND-CN yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và UBND thị xã Đông Triều kiểm tra, xác minh những phản ánh của báo Tiền Phong nêu trong bài viết.

Theo phản ánh của một số người dân xã Bình Khê, hoạt động khai thác đất sét tại thôn Quán Vuông diễn ra từ đầu tháng 12/2021 đến lúc báo Tiền Phong đăng tải bài viết phản ánh sự việc thì đại công trường này mới chính thức dừng hoạt động.

Để làm rõ sự việc, ngày 10/1, phóng viên (PV) đã có buổi làm việc với đại diện UBND thị xã Đông Triều. Tại buổi làm việc phía chính quyền địa phương gồm có ông Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an thị xã; ông Nguyễn Ngọc Quân, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy; ông Vũ Mạnh Huyền, Thủ trưởng cơ quan UBKT - Thanh tra thị xã; Giám đốc Trung tâm truyền thông thị xã cùng một số lãnh đạo văn phòng.

Trước khi buổi làm việc bắt đầu, phía ủy ban gửi cho PV một bản phô tô báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của báo Tiền Phong về hoạt động khai thác đất sét trái phép trên địa bàn. Nội dung bản báo cáo hoàn toàn phủ nhận những phản ánh của báo Tiền Phong và cho rằng những hoạt động tại khu vực thôn Quán Vuông chỉ là hoạt động cải tạo ao chứa nước của người dân để phục vụ tưới tiêu.

Đại công trường “sét tặc” lớn nhất Quảng Ninh: Lãnh đạo tỉnh được báo cáo những gì? ảnh 1

Khu vực bị đào nham nhở những hố sâu được Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều gọi là 2 ao nước tưới tiêu

Cụ thể: Ngày 27/12/ 2021, UBND thị xã đã phát hiện tại khu vực giáp suối Cái, thôn Quản Vuông, xã Bình Khê có phương tiện ngoài hiện trường. Ngay sau đó, UBND thị xã đã ban hành văn bản về việc xử lý nghiêm hoạt động san gạt, bốc xúc, vận chuyển đất trái phép tại thôn Quản Vuông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

Cùng với đó, UBND thị xã cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ sự việc. Ngay sau đó, UBND xã Bình Khê đã có báo cáo xác định, ngày 26/12/2021, hộ gia đình ông Chu Văn Minh (địa chỉ: thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều) đã tự ý san gạt, đào xúc dẫn nước từ suối Cái vào.

Lượng đất đá thải phát sinh được ông Minh cho các hộ dân khác trên địa bàn xã Bình Khê có nhu cầu sử dụng xin đất tạp về phục vụ san lấp xây nhà, cải tạo vườn trồng cây lâu năm... Hằng năm, vào mùa khô, khu vực này thường xuyên khô hạn, để phục vụ việc canh tác trồng cây lâu năm kết hợp với chăn nuôi, hộ gia đình ông Chu Văn Minh đã tự ý đào xúc, cải tạo nhằm mục đích tích nước mà không báo cáo với chính quyền địa phương.

Đại công trường “sét tặc” lớn nhất Quảng Ninh: Lãnh đạo tỉnh được báo cáo những gì? ảnh 2

Đại công trường “sét tặc” hoạt động ngày đêm nhưng chỉ được coi là hoạt động san gạt, cải tạo ao của người dân

Ngày 28/12/2021, UBND xã Bình Khê đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi hủy hoại đất của hộ gia đình ông Chu Văn Minh, phạt tiền 4.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu ông Minh dừng ngay hoạt động đào bới, bốc xúc đất trái phép tại khu vực; san gạt lại mặt bằng hiện trạng xong trước ngày 31/12/2021.

Đại diện phía UBND thị xã nói gì?

Sau khi xem qua báo cáo của UBND thị xã Đông Triều gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, PV đặt thêm một số câu hỏi đối với đại diện chính quyền thị xã nhưng hầu như những câu trả lời đều loanh quanh và không đúng nội dung câu hỏi.

“Khu vực đấy trước có 2 cái mong nhỏ để dân người ta tích nước nhưng không đủ nên người ta đào mở rộng và sâu thêm làm sao cho đủ lượng nước tưới tiêu vào mùa khô. Lượng đất đai đào lên họ dành cho một số hộ gần đó tôn vườn, tôn nền”, ông Nguyễn Văn Ngoãn, nói về đại công trường “sét tặc”.

Đại công trường “sét tặc” lớn nhất Quảng Ninh: Lãnh đạo tỉnh được báo cáo những gì? ảnh 3

Xe chở đất sét từ đại công trường “sét tặc” chạy thẳng vào cảng Thắng Lợi

Đặc biệt, trong báo cáo, chính quyền thị xã Đông Triều kiểm tra và xử phạt khu vực san gạt tại thôn Quán Vuông vào ngày 27/12/2021 và yêu cầu hộ gia đình ông Minh hoàn nguyên trước ngày 31/12/2021. Tuy nhiên, những hình ảnh và nội dung báo Tiền Phong diễn ra sau ngày 31/12/2021 (cụ thể là những ngày 3, 4, 5 và 6/1/2022). Theo phản ánh của một số người dân xã Bình Khê, hoạt động khai thác đất sét tại thôn Quán Vuông diễn ra từ khoảng thời gian đầu tháng 12/2021 đến lúc báo Tiền Phong đăng tải bài viết phản ánh sự việc thì đại công trường này mới chính thức dừng hoạt động.

Khi được hỏi nguồn thông tin từ đâu để phía chính quyền phát hiện sự việc và tiến hành xử phạt thì ông Ngoãn xác nhận là nguồn tin từ nhân dân báo lên chứ không phải từ chính quyền xã Bình Khê.

Qua những mô tả về hiện trường rất sơ sài của những vị đại diện chính quyền thị xã, PV hỏi “đã có vị nào xuống trực tiếp hiện trường chưa hay chỉ nghe qua báo cáo?”, cả phòng làm việc đều im lặng!

Một lúc sau, ông Vũ Mạnh Huyền, xác nhận có xuống hiện trường vào ngày 8/1, sau khi báo Tiền Phong đăng tải bài viết. Theo mô tả của ông Huyền, hiện trường đã được san gạt lại, còn mỗi 2 hố nước 2 bên. Ông Huyền cũng thú nhận chưa vào sâu bên trong. Vừa nói đến đây ông Ngoãn liền ngắt lời.

“Đấy là việc người dân tự ý, chính quyền đã xử lý, kể cả sau khi quý báo phản ánh anh em chúng tôi cũng vào kiểm tra. Kể cả hôm nay, các đoàn kiểm tra của sở cũng về kiểm tra. Sau đó chúng tôi sẽ thông báo cho các anh em quý báo khác để thống nhất cái hiện trường là như vậy. Chứ ngồi đây không thể tả được”, ông Ngoãn nói.

Dựa vào nội dung báo cáo của thị xã Đông Triều về vụ việc, PV nêu quan điểm: “Nếu như phía chính quyền thị xã Đông Triều báo cáo với nội dung như trong bản báo cáo số:10/BC-UBND tôi đang cầm thì có nghĩa là báo Tiền Phong đã viết sai sự thật. Và trong bản báo cáo này các anh cũng yêu cầu báo có biện pháp sửa đổi, đính chính nội dung bài viết”.

Ông Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều liền nói: “Không em ạ, anh em mình không tranh luận đúng sai ở đây. Quan điểm của thị xã là tất cả vì cái chung. Anh em quý báo mà quan tâm đến địa phương thì cũng rất cảm ơn vì đã phản ánh kịp thời. Qua đó thị xã cũng cử lực lượng kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan”.

“Chúng tôi rất cầu thị, khi Tiền Phong đặt lịch mình đã mời lên làm việc ngay. Theo quy định là phải kiểm tra giấy giới thiệu rồi nội dung đăng ký làm việc rồi về đây gồm thành phần những ai nọ kia. Nhưng mà mình bỏ qua hết việc đó, cũng muốn các bạn về để trao đổi ngọn ngành”, ông Ngoãn nói.

MỚI - NÓNG