Đại chiến MMA: Thành Lê tung liên hoàn đấm hạ Martin Nguyễn

Thành Lê hạ knock-out Martin Nguyễn (tóc vàng).
Thành Lê hạ knock-out Martin Nguyễn (tóc vàng).
TPO - Trận đấu tâm điểm ở ONE: Inside The Matrix diễn ra tối qua giữa Martin Nguyễn và Thành Lê đã kết thúc đầy bất ngờ.

Lần đầu tiên ở một sự kiện MMA tầm cỡ thế giới có một trận đấu “nội bộ” giữa các võ sĩ gốc Việt sau khi nhà vô địch hạng lông Martin Nguyễn bị Thành Lê thách đấu. Tại Singapore Indoor Stadium, Martin Nguyễn được đánh giá cao hơn, nhưng Thành Lê cho thấy, anh không chỉ có tham vọng.

Với lợi thế về thể hình, Thành Lê áp đảo ngay từ đầu trận đấu. Võ sĩ người Mỹ gốc Việt liên tục dùng các cú đá tấn công đối thủ. Tuy nhiên, đòn quyết định của Thành Lê lại đến từ những cú đấm mạnh như búa bổ.

Tình huống bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp 3. Sau pha ra đòn không chính xác, Martin Nguyễn đã mất thăng bằng và khụy gối xuống sàn đấu. Chỉ chờ có thế, Thành Lê tung liên hoàn đấm kết hợp lên gối khiến Martin Nguyễn tối tăm mặt mày. Các đòn đánh cực nhanh và mạnh của Thành Lê buộc trọng tài phải dừng trận đấu và xử anh thắng cuộc.

Với kết quả này, Thành Lê chính thức trở thành nhà vô địch mới ở hạng lông của ONE Championship. Võ sĩ này đã có chiến thắng thứ 12 trong sự nghiệp thi đấu MMA chuyên nghiệp và chỉ chịu 2 thất bại. Trong khi đó, đây đã là trận thua thứ 4 của Martin Nguyễn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.