Đại biểu Quốc hội đề nghị ngừng sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị ngừng sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19 ở Việt Nam, chỉ mua vắc xin có chất lượng, với số lượng hợp lý để sử dụng.
Đại biểu Quốc hội đề nghị ngừng sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19 ảnh 1

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, (đoàn Hà Nội), thành viên Đoàn giám sát. (Ảnh: QH)

Ngày 4/4, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Chính phủ về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Trần Văn Lâm, qua giám sát cho thấy, hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng đã ứng phó khá hiệu quả với dịch COVID-19 nhưng cũng bộc lộ những tồn tại, yếu kém. Nguyên nhân sâu xa là việc đầu tư chưa tương xứng với yêu cầu. Ông Lâm đề nghị xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ để y tế cơ sở và y tế dự phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, đến ngày 30/10/2022 đã có 1.802 trường hợp được khen thưởng thi đua, trong đó 265 huân chương các loại, 1.537 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Ngoài công nhận liệt sỹ đối với lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với lực lượng khác hy sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tiếp tục phát hiện để biểu dương những trường hợp có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, (đoàn Hà Nội), thành viên Đoàn giám sát nêu thực tế, tiền trực của cán bộ y tế cơ sở rất thấp (16.000 đồng), nhưng báo cáo không đề cập đến khó khăn này. Ông cũng lo ngại về tình trạng y tế trường học và y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được quan tâm đúng mức, cần được nêu trong báo cáo giám sát và có giải pháp cho vấn đề này.

Ông Trí đề nghị ngừng sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19 ở Việt Nam, chỉ mua vắc xin có chất lượng, với số lượng hợp lý để sử dụng. Qua đó, đại biểu cũng đề nghị rút bài học kinh nghiệm sâu sắc trong sản xuất vắc xin và chuyển Quỹ vắc xin COVID-19 để dự phòng sản xuất vắc xin cho các dịch bệnh mới phát sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thống nhất cao với dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết được chuẩn bị công phu, tuy nhiên, ông đề nghị nhấn mạnh trong báo cáo sự đóng góp tham gia của từng người dân, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng khẳng định, y tế cơ sở, y tế dự phòng đóng vai trò quan trọng là thành lũy đầu tiên, là nền tảng góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả nhưng y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa được đầu tư tương xứng. Bên cạnh đó, có sự thiếu chủ động trong tham mưu để đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống; tổ chức y tế cơ sở, mô hình không thống nhất; cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp nên khó thu hút cán bộ về làm việc…

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 tới.

MỚI - NÓNG