Đặc vụ FBI từng gây chấn động vì làm gián điệp cho Liên Xô qua đời trong tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - FBI gọi Robert Hanssen là "điệp viên gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử cục", trong khi các hoạt động của ông được mô tả "có thể là thảm họa tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ".
Đặc vụ FBI từng gây chấn động vì làm gián điệp cho Liên Xô qua đời trong tù ảnh 1

Robert Hanssen trong phòng giam. Ảnh: FBI

Cựu đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Hanssen – người từng bị kết án tù chung thân vì làm gián điệp cho Liên Xô – đã qua đời hôm 5/6 trong phòng giam ở Florence ADMAX (Colorado), chính quyền Mỹ cho biết.

Khi phát hiện Hanssen bất tỉnh, các nhân viên trại giam đã cố gắng hồi sức cấp cứu và gọi dịch vụ y tế khẩn cấp, nhưng cựu đặc vụ đã tử vong không lâu sau đó.

Hanssen (79 tuổi) thụ án tù chung thân tại một trại giam có an ninh đặc biệt nghiêm ngặt, nơi các tù nhân bị biệt giam 23 giờ/ngày.

Hanssen bị bắt vào tháng 2/2001, bị cáo buộc bán thông tin mật cho Liên Xô và sau đó là Nga. Cựu đặc vụ bị kết án vào tháng 5/2002.

Sự nghiệp của Hanssen ở FBI bắt đầu từ năm 1979 và ông bắt đầu bán thông tin mật cho Liên Xô vào năm 1985. Trong hơn 20 năm, Hanssen chưa bao giờ đến thăm Nga hay gặp trực tiếp những người Nga làm việc với mình. Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) và cơ quan kế thừa là Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) chỉ biết Hanssen với bí danh “Ramon Garcia”. Họ liên lạc với nhau qua quảng cáo “bán ô tô” trên một tờ báo địa phương.

Nhờ vị trí của mình trong cơ quan phản gián Mỹ, Hanssen biết hầu hết mọi chi tiết về các hoạt động bí mật nhắm vào Liên Xô. Trong số những bí mật mà Hanssen trao đổi với Mátxcơva để đổi lấy tiền và kim cương, có danh tính của ít nhất ba sĩ quan KGB bí mật làm việc cho Mỹ, sự chuẩn bị của Mỹ cho chiến tranh hạt nhân và sự tồn tại của một đường hầm bí mật bên dưới đại sứ quán Liên Xô ở Washington.

FBI gọi Hanssen là "điệp viên gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử cục", trong khi các hoạt động của ông được mô tả "có thể là thảm họa tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ".

Những tiết lộ của Hanssen, cùng với những thông tin của các điệp viên hai mang Edward Lee Howard và Aldrich Ames (thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA) “đã dẫn đến sự sụp đổ của mạng lưới tình báo con người của CIA hoạt động ở Liên Xô vào giữa những năm 1980,” theo cựu thanh tra Mỹ Scott Ritter.

Hanssen sống một cuộc đời bình lặng ở vùng ngoại ô với vợ Bonnie và 6 người con. Bonnie sau đó nói với các nhà báo rằng bà đã hỏi chồng về việc gián điệp vào năm 1979, nhưng Hanssen đã thuyết phục vợ rằng ông đang “lừa dối” Liên Xô bằng cách cung cấp cho họ thông tin sai lệch.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2020, người đứng đầu SVR - ông Sergey Naryshkin, nói rằng Ames và Hanssen đã “đóng góp to lớn cho an ninh của Liên Xô.”

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.