Đặc vụ FBI 'đột kích' một căn hộ của người Nga tại Trump Towers

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã khám xét một căn hộ tại khu phức hợp Trump Towers ở Sunny Isles Beach (ngoại ô Miami), tờ Miami Herald đưa tin hôm 13/5.
Đặc vụ FBI 'đột kích' một căn hộ của người Nga tại Trump Towers ảnh 1

Trump Towers. Ảnh: Miami Herald

Một nhóm đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương đã đến căn hộ 4102 trong tòa Trump Tower III trên Đại lộ Collins hôm 11/5 vì những lý do chưa được công khai.

Đoạn video mà Miami Herald công bố cho thấy ba đặc vụ đi lại bên trong căn hộ. Một phát ngôn viên của FBI chỉ tiết lộ rằng cơ quan này “đang tiến hành hoạt động thực thi pháp luật theo lệnh của tòa án ở khu vực đó”.

Được biết, căn hộ bị khám xét thuộc sở hữu của MIC-USA LLC, một công ty do các doanh nhân người Nga Oleg Patsulya và Agunda Makeeva kiểm soát trong hơn một thập kỷ, theo hồ sơ tài sản của Hạt Miami-Dade.

Cặp đôi đã bị kiện vì bị cáo buộc không thanh toán được khoản thế chấp vào năm 2020 nhưng vụ kiện đã nhanh chóng được giải quyết.

Patsulya và Makeeva không đưa ra bình luận. Vợ của Patsulya, Roza Pereira, người cũng có tên trong hồ sơ công ty của MIC-USA, nói rằng bà đã biết về cuộc đột kích của FBI nhưng không tiết lộ thêm điều gì.

Bãi biển Sunny Isles được người dân địa phương mệnh danh là Little Moscow vì đây là nơi sinh sống của nhiều người Nga xa xứ.

Không ít người từng bày tỏ lo ngại về phản ứng dữ dội đối với cộng đồng người Nga ở đây sau khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine và Chính phủ Mỹ bắt đầu theo đuổi các biện pháp trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga.

Trên thực tế, khu phức hợp Trump Towers nói trên không thuộc sở hữu cũng không được điều hành bởi cựu Tổng thống Donald Trump. Ông chỉ đồng ý cho phép sử dụng tên của mình để đặt cho khu phức hợp, giống như điều mà ông đã làm với hàng chục khu phức hợp tương tự trên khắp thế giới.

Theo Miami Herald
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.