'Đặc sản' của Hoài Linh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau những lùm xùm, Hoài Linh trở lại với điện ảnh qua phim “Mến gái miền Tây”. Mới chỉ tung trailer, chuẩn bị ra rạp vào cuối tháng ba, nhưng Hoài Linh đã nhận bình luận nhiều chiều từ khán giả.

Những fan trung thành đương nhiên cổ vũ tất cả mọi hoạt động nghệ thuật của “thần tượng” nhưng nhiều khán giả bày tỏ tâm lí “nản”, chẳng muốn “Mến gái miền Tây” chỉ vì Hoài Linh lại tiếp tục giả gái: “Có cách nào để diễn bình thường, không phải giả gái không nhỉ?”, câu hỏi của một “thượng đế” nhận được rất nhiều lượt “thích”.

“Giả gái” vốn là “đặc sản” của Hoài Linh. Cứ thử kiếm tìm trên YouTube sẽ thấy anh đã dùng “chiêu” này lấy tiếng cười của khán giả dễ dàng ra sao? Hình ảnh Hoài Linh tô son điểm phấn, trong tà áo dài, trong áo bà ba… đã quá quen với khán giả. Nam nghệ sỹ đã từng chia sẻ về con đường đến với “giả gái”. Anh nói, ban đầu không thích, không muốn đóng “giả gái” nhưng vì kịch bản yêu cầu, nên làm thử. “Ai dè được khán giả ủng hộ quá chừng, vậy là… “tới luôn bác tài”.

Nhưng làng nghệ sỹ không chỉ có Hoài Linh “giả gái” thành công. “Gặp nhau cuối năm” chẳng đã có một Cô Đẩu do Công Lý hóa thân khiến khán giả “cuồng” đến độ năm nay vắng Công Lý, người ta thấy chương trình này như thiếu hẳn gia vị. Hay “ông vua phòng vé” Thái Hòa cũng từng gây bão với vai Phạm Hương Hội trong “Để mai tính”. Sau đó, Thái Hòa sở hữu cả “Hội hâm mộ anh Hội”… Còn bao nhiêu cái tên khác cũng đã từng “giả gái” tạo tiếng vang như Chí Tài, Trấn Thành, Anh Đức…

Lực lượng diễn viên có khả năng “giả gái” ngày càng đông đảo qua thời gian. “Thương hiệu” của Hoài Linh bị cạnh tranh khá khốc liệt. Vì thế danh hài mới quyết định tái xuất trong “Mến gái miền Tây” chăng?

Còn nhớ không lâu Hoài Linh đã từng chia sẻ trên kênh YouTube của mình: “Tôi xin thưa rằng bây giờ đã lớn tuổi rồi, già rồi nên giả gái nhìn kỳ lắm. Vóc dáng tôi vẫn như vậy nhưng gương mặt già rồi, nếp nhăn hằn lên rồi”. Lần này, vào vai một người chuyển giới trung niên mặt già cũng không sao, không có gì “kỳ” cả. Chỉ “kỳ” ở chỗ mới qua ồn ào để quay lại với nghề, đáng ra Hoài Linh nên chọn một vai nào đó mới lạ hơn thay vì bào mòn “thương hiệu”. Nếu không thể sáng tạo thêm thì dự đoán của một vị khán giả về tương lai của nam nghệ sỹ tài năng này có lẽ sẽ ứng: “Một mặt trời rực rỡ đang chìm vào bóng đêm”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.