Đặc sắc lễ hội truyền thống đền thờ Lạc Long Quân

Lễ hội truyền thống đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân năm nay sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc
Lễ hội truyền thống đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân năm nay sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc
TPO - Huyện Thanh Oai phối hợp Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam thực hiện dự án “Nâng cấp lễ hội đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân”, nhằm phục dựng những phong tục, nghi thức truyền thống ở Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Lễ hội truyền thống Bình Đà trước đây được mở chính thức từ ngày 24/2 đến mùng 6 tháng ba Âm lịch hàng năm. Trước khi diễn ra Lễ hội, Cấp ủy và chính quyền xã Bình Minh phối hợp nhân dân trong xã đã long trọng tổ chức lễ hội truyền thống để thành kính ghi ơn Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và giáo dục cội nguồn dân tộc cho các thế hệ trẻ.

Những năm gần đây, theo quy chế tổ chức lễ hội của Chính phủ, hội đền Quốc Tổ Lạc Long Quân chỉ mở trong 3 ngày, từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Ba Âm lịch hàng năm. 

Năm nay, bênh cạnh phục dựng những phong tục, nghi thức truyền thống, trình diễn ánh sáng bằng công nghệ hiện đại và trình diễn nghệ thuật thư pháp với nhóm nghệ sĩ đương đại “Tiền vệ” được coi là những điểm nhấn.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 3/4 đến 6/4 (tức từ mùng 3 đến mừng 6 tháng 3 năm Giáp Ngọ) với những hoạt động chính như: Phục dựng, nâng cao chất lượng những nghi lễ/lệ cổ truyền vốn có của lễ hội.

Trong đó, phục dựng lệ cúng bò; Phục dựng nghi lễ cúng bánh vía & thả bánh vía xuống giếng Ngọc; Phục dựng lễ rước mã; Phục dựng cây bông truyền thống; Phục dựng lễ rước thần.

Nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm tạo bản sắc cho lễ hội: Nghi lễ dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân; Trình diễn ánh sáng bằng công nghệ hiện đại tại khu di tích đền Quốc Tổ Lạc Long Quân; Hoạt động triển lãm/hội chợ làng nghề Thanh Oai trước thời gian lễ hội; Các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian và thể thao nhằm tăng cường chất lượng của phần hội.

MỚI - NÓNG