Đặc quyền truyền COVID-19?!

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đầu tiên ai cũng biết COVID-19 chẳng tha ai, từ tổng thống tới người dân bình thường. Vậy nhưng vẫn không ít người còn giữ nếp nghĩ kiểu dân làng Vũ Đại, chắc con virus nó chừa mình ra. Vì mình bận rộn, mình quan trọng, mình toàn đến những nơi sang trọng gặp gỡ những người cũng na ná như mình.

Mặc cho UBND thành phố Hà Nội đã ra công điện yêu cầu người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4 phải khai báo y tế thì vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc công ty Hacinco vẫn không khai. Thay vào đó, tích cực tham gia hội nghị, liên hoan, đánh golf, tụ tập đông người…

Kết quả là cặp vợ chồng vàng trong làng “truyền dịch” đã khiến nhiều nơi phải cách ly, ảnh hưởng hàng nghìn người. Báo chí đưa tin, số ca F1 xác định được của họ đến sáng 13/5 là 150, trong đó 2 đã có kết quả dương tính. Hai tòa chung cư liên quan ở quận Hà Đông, Hà Nội phải phong tỏa. Tất nhiên các chức vụ của ông Thanh tại công ty đã bị đình chỉ để phục vụ cho công tác điều tra và cả điều trị.

Chi tiết đáng chú ý là khi cặp vợ chồng này vào Bệnh viện Việt-Xô khám đã “giả vờ” để cho lái xe nói vọng ra là “đến theo lịch hẹn” (nghĩa là đã thuộc tầng lớp cao trong xã hội nhưng vẫn muốn tỏ ra ở tầm cao hơn để được ưu tiên?), tiếp tục kiên định không khai báo y tế. Mãi sau khi xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính mới lộ thông tin đi Đà Nẵng.

Trong vụ này, trách nhiệm của bệnh viện Thu Cúc, nơi vợ ông Thanh đến khám trước đó, cũng cần được làm rõ. Vì bệnh viện này đã nắm 2 dữ kiện quan trọng: đi Đà Nẵng và có triệu chứng, nhưng không kịp thời xử lý, thông báo với cơ quan chức năng. Mà lại “đuổi” bệnh nhân về, tạo thêm thời gian cho virus lây lan.

Việc khai báo gian dối của ông bà giám đốc khiến Bệnh viện Việt-Xô phải tạm dừng hoạt động Khoa Cấp cứu, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế. Có thể nói bệnh viện và các y bác sĩ giống như niềm hy vọng đầu tiên và cuối cùng trong cuộc chiến cam go này. Nếu thành trì này tiếp tục bị xâm phạm, hậu quả sẽ rất khó lường. Luật sư cho hay nếu xác minh đủ căn cứ, vợ chồng ông Thanh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức hình phạt có thể lên đến 12 năm tù.

Cách đây chưa lâu, nam tiếp viên hàng không Dương Tấn Hậu vi phạm quy định cách ly nhiều lần, làm lây lan virus cho một số người, gây thiệt hại lên tới 4,4 tỷ đồng. Chưa kể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người dân TPHCM do phải cách ly tập trung (gần 900 người) và tại nhà. Hậu bị xử hai năm tù treo và được xem xét hoàn cảnh lao động chính trong gia đình không phải nộp phạt (theo luật định từ 50 đến 200 triệu).

Có thể thấy người ở vị trí càng cao, quan hệ càng rộng, nếu dính COVID-19, hậu quả gây ra càng nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.