Đặc phái viên Mỹ đến Bình Nhưỡng bàn thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên của Mỹ, ông Stephen Biegun ngày hôm nay 6/2 đã đến Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên để thảo luận cho công tác chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng này.

Theo Đài KBS, máy bay chở ông Biegun đã xuất phát từ căn cứ Osan (tỉnh Gyeonggi), căn cứ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, vào 9h sáng và tới sân bay quốc tế Sunan (miền Bắc) 1 tiếng sau đó.

Cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Allison Hooker và Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alex Wong cũng có thể tham gia phái đoàn chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Washington và Bình Nhưỡng dự kiến sẽ thảo luận về biện pháp tương ứng mà Mỹ sẽ thực hiện khi Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa. Nếu chính quyền Bình Nhưỡng đồng ý dỡ bỏ toàn bộ cơ sở làm giàu uranium bao gồm các cơ sở hạt nhân tại Yongbyun và cho Mỹ kiểm chứng hoạt động này thì hai nước có thể đặt Văn phòng liên lạc tại mỗi bên nhằm cải thiện quan hệ song phương, thảo luận ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh và ký kết Hiệp định hòa bình.

Chưa có thông tin Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un gặp ông Biegun hay không, nhưng các nguồn tin ngoại giao khẳng định, phái đoàn Mỹ có thể ở thăm Bình Nhưỡng thêm một ngày nếu đàm phán kéo dài.

Ngày 6/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang đề cập đến việc Thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/2 tới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hoà bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

“Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên”, bà Hằng nói.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG