Đặc nhiệm Ukraine tập “độn thổ” tiêu diệt quân ly khai

Đây là những hình ảnh đội đặc nhiệm Kiev-1 đang thực hiện bài tập tấn công tại trại huấn luyện vào tháng 11.2014. Một binh sĩ đặc nhiệm đang ẩn nấp trong một hố sâu, được bao phủ xung quanh bởi lớp lá khô tại một cánh rừng.
Đây là những hình ảnh đội đặc nhiệm Kiev-1 đang thực hiện bài tập tấn công tại trại huấn luyện vào tháng 11.2014. Một binh sĩ đặc nhiệm đang ẩn nấp trong một hố sâu, được bao phủ xung quanh bởi lớp lá khô tại một cánh rừng.
Tiểu đoàn cảnh sát tuần tra đặc nhiệm Kiev-1 của Ukraine có khả năng ngụy trang, mai phục, phản ứng nhanh và triển khai lối đánh du kích tiêu diệt đối phương hiệu quả.
Đặc nhiệm Ukraine tập “độn thổ” tiêu diệt quân ly khai ảnh 1

Theo Mvs.gov.ua, Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm tuần tra Kiev-1 chỉ mới ra đời vào giữa tháng 4.2014. Sự thành lập các tiểu đoàn như Kiev-1 nhằm mục đích tăng cường khả năng tuần tra ở các khu vực, bao gồm cả nơi đang diễn ra chiến sự là miền Đông Ukraine. Trong ảnh là một binh sĩ đặc nhiệm Kiev-1 đang bắn đạn thật trong một tình huống tập trận giả định phục kích tiêu diệt địch là những phần tử ly khai.

Đặc nhiệm Ukraine tập “độn thổ” tiêu diệt quân ly khai ảnh 2

Từ mô hình Kiev-1, hiện Bộ Nội vụ Ukraine đã cho phép thành lập rất nhiều đơn vị đặc biệt với cách thức hoạt động giống như vậy. Những binh sĩ thuộc các đơn vị này sẵn sàng tham gia nhiệm vụ ở bất kỳ vùng nào của đất nước.

Đặc nhiệm Ukraine tập “độn thổ” tiêu diệt quân ly khai ảnh 3

Nhóm binh sĩ có khả năng phản ứng nhanh nhạy và ngụy trang tốt đã nhanh chóng khống chế được mục tiêu.

Đặc nhiệm Ukraine tập “độn thổ” tiêu diệt quân ly khai ảnh 4

Trong đợt tập huấn kéo dài 10 ngày này, đội đặc nhiệm Kiev-1 cũng tham gia tình huống đấu tranh chống quân ly khai.

Theo Minh Quân

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.