Đặc nhiệm Israel quản an ninh ở Olympic 2016

Đặc nhiệm Israel quản an ninh ở Olympic 2016
TP - Theo tin trang mạng Jewish.ru, đặc nhiệm Israel (ảnh) là lực lượng chủ yếu chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Olympic Rio de Janeiro và nhờ đó có thể kiếm được 2,2 tỷ USD. 

Đơn vị trúng gói thầu trị giá 2,2 tỷ USD nhằm bảo đảm an ninh cho Olympic 2016 là Công ty ISDS (International Security & Defence Systems) của Israel. 

Điểm đặc biệt là toàn bộ biên chế của công ty này chỉ có… 15 người. Đương nhiên, biên chế 15 người không thể đảm đương nổi một nhiệm vụ lớn lao đến như vậy. Vì thế, công ty ISDS đã thu hút sự cộng tác của chừng 30 công ty khác chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ và bảo đảm an ninh. Hầu hết 30 công ty này đều là các công ty đến từ Israel.

Ngoài ra, gần 10.000 cảnh sát địa phương đã được huấn luyện lại dưới sự hướng dẫn của lực lượng đặc nhiệm Israel.

Theo Theo Komsomolskaya pravda
MỚI - NÓNG