Đặc cách thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh TP. HCM và Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hàng nghìn thí sinh TP. HCM và Vĩnh Long không thi tốt nghiệp THPT đợt 2 mà được xét đặc cách, theo sự đồng ý của Bộ GD - ĐT.

Tại cuộc họp trực tuyến vào tối 23/7 của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành, địa phương về công tác phòng chống COVID-19, Bộ trưởng GD - ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã trao đổi với các tỉnh, thành về phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 (ngày 6 - 7/8).

"Cho đến nay, các tỉnh, thành đều xác định phương thức thi và quyết tâm tổ chức thi. TP. HCM và tỉnh Vĩnh Long đề nghị không thi, xét đặc cách cho thí sinh. Về nguyên tắc, Bộ đồng ý với TP. HCM và Vĩnh Long", ông Nguyễn Kim Sơn nói, và cho biết thêm, thí sinh ở hai địa phương này nếu có nhu cầu vào đại học có thể tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP. HCM.

Trong văn bản ngày 23/7, Bộ GD - ĐT đề nghị địa phương rà soát kỹ thí sinh dự thi đợt 2 để có phương án tổ chức thi phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các em. Thí sinh diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch theo yêu cầu của ngành y tế, nếu có nguyện vọng sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp.

Bộ GD - ĐT đề nghị ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. HCM tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực cho thí sinh có nguyện vọng. Bộ sẽ hướng dẫn trường đại học dành tỷ lệ chỉ tiêu phù hợp cho việc sử dụng kết quả kỳ thi cùng các phương thức tuyển sinh khác để đảm bảo quyền lợi cho các em.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có 26.000 thí sinh tại 44 tỉnh, thành dự thi; thời gian làm thủ tục chiều 5/8, dự thi hai ngày 6-7/8, biết kết quả vào 24/8.

Trước đó, Sở GD - ĐT đề nghị UBND TP. HCM xem xét, kiến nghị Bộ GD - ĐT xét đặc cách cho hơn 3.200 thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2. Việc này căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT , thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2 (trừ thí sinh vi phạm quy chế, bị hủy bài thi đợt 1) có thể được đặc cách theo điều kiện "có việc đột xuất đặc biệt".

Sở cho rằng tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó có thể thực hiện kỳ thi đợt 2 với yêu cầu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh.

Nhiều thầy cô, lãnh đạo các trường THPT đồng tình với đề xuất trên bởi tình hình dịch bệnh tại TP. HCM và các tỉnh, thành phía Nam còn rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao hơn nhiều so với thời điểm thi đợt 1. Lúc này, sự an toàn của thí sinh và giáo viên là trên hết.

Nhiều thí sinh nhà ở khu phong tỏa, cách ly tiếc công sức ôn bài, nhưng không muốn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 bởi lo ngại dịch bệnh.

Hiện tại, TP. HCM và tỉnh Vĩnh Long, đang trong thời gian cách ly xã hội cùng 17 tỉnh, thành phía Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.