Đã xác định kẻ dọa chém nữ sinh viên tình nguyện

Tên lái xe ôm hung hãn tấn công tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đang chở sĩ tử đã bị bắt. Ảnh: Dân Trí
Tên lái xe ôm hung hãn tấn công tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đang chở sĩ tử đã bị bắt. Ảnh: Dân Trí
TPO - Chiều 4/7, tin từ Công an TP Huế (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng Công an phường Vĩnh Ninh vừa làm rõ đối tượng có hành vi gây rối, dùng hung khí đe dọa, tấn công tình nguyện viên (TNV) tiếp sức mùa thi xảy ra trước Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) hôm 2/7, sau khi báo điện tử Tiền Phong kịp thời phản ánh về vụ việc này.

Sáng 4/7, Công an phường Vĩnh Ninh bước đầu làm rõ đối tượng từng tấn công TNV tên là Lê Ngọc Bình (SN 1976, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế; hành nghề xe ôm tự do). 

Ngày 2/7, tại trước cổng Trường THPT Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh - Huế), thấy lực lượng TNV thuộc Khoa Luật - Đại học Huế đang làm công tác hướng dẫn thông tin cho thí sinh về nơi ăn, chỗ ở thuận lợi cho việc thi cử, Bình đến gây sự vì cho rằng các sinh viên tình nguyện “tranh" chở khách của mình. Bình liên tục có nhiều lời lẽ đe dọa đối với nhóm TNV. 

Không dừng lại ở đó, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi hai TNV Phan Ngọc Quà và Trần Công Chức (khoa Luật - Đại học Huế) phối hợp nhóm xe thồ tự quản đưa một nữ thí sinh người Bình Định về chỗ trọ (do thí sinh này không muốn đi xe ôm bên ngoài) thì Bình chạy theo sau. Đến trước cổng Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Bình rút dao xông đến đe dọa, tấn công sinh viên Quà. Rất may, sinh viên này kịp thời phát hiện và tránh né nên không xảy ra thương tích.

Ngay sau hành động coi thường pháp luật của Bình, lực lượng TNV cấp báo về Tỉnh Đoàn TT-Huế và Công an phường Vĩnh Ninh. Hai cơ quan trên nhanh chóng phối hợp trao đổi thông tin, nhằm phục vụ công tác điều tra. 

Mặc dù đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua phối hợp với Công an xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), cùng sự trợ giúp tích cực của người dân, Công an phường Vĩnh Ninh nhanh chóng làm rõ đối tượng tấn công sinh viên. Tại cơ quan điều tra, Lê Ngọc Bình cũng đã thừa nhận hành vi chuẩn bị dao nhằm đe dọa tấn công sinh viên tình nguyện.

Hiện, Công an phường Vĩnh Ninh đang củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan như chuẩn bị hung khí nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác, gây rối và cản trở hoạt động bình thường của TNV theo đúng quy định pháp luật đối với Lê Ngọc Bình. 

“Việc nhanh chóng làm rõ nghi phạm gây án của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Ninh mang lại niềm tin trong lòng nhân dân, đặc biệt là các sĩ tử và lực lượng TNV tiếp sức mùa thi tại Huế. Tất cả để màu áo xanh tiếp sức mùa thi lại tiếp tục hành trình tình nguyện trên mọi nẻo đường của TP Huế”, một cán bộ Công an TP Huế chia sẻ.

MỚI - NÓNG