Đá với Lào, tuyển Việt Nam cầm bóng như... Tây Ban Nha!

Tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo tuyển Lào.
Tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo tuyển Lào.
TPO - Chỉ số thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam kiểm soát gần 80% thời lượng bóng trong trận ra quân tại AFF Cup 2018 với tuyển Lào tối qua.

Tối 8/11, tuyển Việt Nam đã đánh bại Lào với tỉ số 3-0 ngay trên sân khách nhờ các bàn thắng của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải. Ở trận này, đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn thống trị thế cục.

Theo thống kê của trang chủ AFF Cup, tuyển Việt Nam cầm bóng đến 79,8% (so với 20,2% của Lào). Đây là tỷ lệ cầm bóng rất áp đảo và không thường xuất hiện trên thế giới.

Hiện tại, chỉ có số ít các đội bóng có thiên hướng kiểm soát bóng cao như Man City, Barcelona, Chelsea hay tuyển Tây Ban Nha có thể tạo ra những trận đấu “một chiều” rõ ràng như vậy.

Khả năng cầm bóng tốt của các cầu thủ Việt Nam khiến Lào gần như không có cơ hội phản công trong 90 phút. Đội chủ nhà chỉ có 5 pha dứt điểm ở trận này, và đó đều là các pha sút xa không nguy hiểm với thủ môn Văn Lâm.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cho thấy rõ ý đồ chơi tấn công áp đảo khi tung ra đội hình bao gồm hơn nửa cầu thủ có thiên hướng tấn công. HLV người Hàn Quốc muốn tuyển Việt Nam ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Lào, qua đó chiếm lợi thế về hiệu số bàn thắng thua với các đối thủ khác ở bảng A.

Đáng tiếc là tuyển Việt Nam chỉ có được 3 bàn thắng sau 10 lần dứt điểm trúng đích. Hầu hết thông số tấn công của tuyển Việt Nam đều hơn xa Lào. Đáng chú ý, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng phạm lỗi nhiều hơn đội bạn (12-7) và Văn Hậu phải nhận thẻ vàng khá vô duyên ở hiệp 1 vì cố ý chơi bóng bằng tay.

MỚI - NÓNG