Đã từng có giáo viên tố cáo tiêu cực trong thi cử ở Hà Tây...

Đã từng có giáo viên tố cáo tiêu cực trong thi cử ở Hà Tây...
TP - Hôm qua, 26/6, thầy Đỗ Việt Khoa bất ngờ nhận được một lá thư của thầy giáo Nguyễn Thượng Long - GV Địa lý trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Tây). Người từng lên tiếng tố cáo tiêu cực trong thi cử ở Hà Tây 5 năm trước nhưng đã không được giải quyết.

Thư viết: Sự cố Đỗ Việt Khoa (1968) giáo viên Địa lý THPT Vân Tảo (Thường Tín, Hà Tây)  dũng cảm xé toạc “Tấm vải thưa” che đậy cái gọi là kỳ thi nghiêm túc, cũng là người dám xé nát “Chiếc lá nho” bé xíu che đậy cả một sự thật hỗn loạn không thể chối cãi vừa xảy ra  ở Hội đồng thi THPT Phú Xuyên A.

Những gì đã xảy ra ở đó cũng chính là những gì đã xảy ra ở rất nhiều hội đồng thi tốt nghiệp THPT khác mà báo chí đã lên tiếng hoặc chưa có điều kiện lên tiếng.

Dũng cảm công bố các bằng chứng lên VTV1 và VTV2 vào ngày 22/6/2006, Đỗ Việt Khoa đã làm được cái việc mà 5 năm về  trước vào ngày  18/6/2001 tôi cũng đã làm trong bài phát biểu giữa sân trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Tây) trước toàn thể Hội đồng giám khảo, trước toàn thể Ban lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Tây.

Đó là những gì tôi đã đề cập trong bài viết nhan đề “Nỗi buồn thi cử”. Chỉ có một điều khác là ngày đó Bộ GD - ĐT, Sở GD - ĐT và tỉnh Hà Tây đã cố tình cho “chìm xuồng” vấn đề mà tôi đã phẫn nộ bày tỏ.

Còn lần này với người bạn đồng môn không hẹn mà cũng làm một  công việc nguy hiểm cho bản thân mình và chỉ có lợi cho một nền GD - ĐT tiến bộ.

Căn cứ vào những gì diễn ra trong cuộc đối thoại lần đầu tiên giữa Đỗ Việt Khoa và đại diện lãnh đạo Sở, đặc biệt là thái độ tiếp xúc với vụ việc này của Giám đốc Uông Đình Hồng, của Thanh tra Sở GD - ĐT với lời chê bai phủ đầu dành cho con người dũng cảm này rằng: “Anh đã không làm đúng quy trình!?”. Tôi đủ điều kiện để nói rằng các quý vị vẫn còn lưu luyến với những gì là tiêu cực và xưa cũ.

Là một giáo viên một đời tận tụy với bục giảng bao nhiêu năm đi với giáo dục đào tạo là bấy nhiêu năm tôi đối diện với thi cử. Nay tôi xin mang toàn bộ tinh thần và trách nhiệm, lương tâm và danh dự của một thầy giáo 59 tuổi đời và  37 tuổi nghề xin chính thức xác nhận những phát hiện của đồng nghiệp Đỗ Việt Khoa vừa qua là hoàn toàn đúng.

Thưa các quan chức khả kính của Bộ GD - ĐT, của Sở GD - ĐT của tỉnh Hà Tây! Trong khi các quý vị chưa thực sự tin chúng tôi đã nói thật, nếu thực lòng các quý vị nói không với “Con bệnh thi cử gian dối” đã trở thành con bệnh trầm kha!

Nếu chưa sẵn sàng kêu gọi toàn ngành GD - ĐT ăn năn và sám hối thì cũng xin các quý vị hãy sớm có kế hoạch bảo vệ  người anh hùng Đỗ Việt Khoa ngay từ bây giờ.

Tiền Phong sẽ thông tin chi tiết về vụ việc này trong số báo tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.