ĐA.TP ở lại hạng Nhất, Cần Thơ xuống hạng Nhì!

ĐA.TP ở lại hạng Nhất, Cần Thơ xuống hạng Nhì!
(TPO) Đó là đề xuất của các thành viên Ban kỷ luật được thống nhất sau cuộc họp chiều 12/11. Hôm nay (14/11), văn bản đề xuất sẽ được gửi đến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ để xem xét, đưa ra quyết định cuối cùng.
ĐA.TP ở lại hạng Nhất, Cần Thơ xuống hạng Nhì! ảnh 1
4 thành viên của BHL ĐA.TP đã bị khởi tố, trong đó GĐĐH và HLV trưởng bị bắt giam. Ảnh: Quốc An

Trao đổi với báo chí chiều qua (13/11), Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết, 7 thành viên của ban này sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu của vụ việc cũng như tất cả các văn bản pháp lý của VFF đã thống nhất đưa một văn bản đề xuất lên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ để thường trực VFF bàn bạc trước khi công bố quyết định chính thức.

Ông Hường cũng cho hay, Ban kỷ luật đã đề xuất lãnh đạo VFF tổ chức một cuộc họp báo công khai để công bố việc kỷ luật này, dự kiến diễn ra trong 3-4 ngày tới.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Hường đã từ chối tiết lộ tất cả những thông tin chi tiết xung quanh mức án đối với ĐA.TP, THS.CT mà Ban kỷ luật đã đề xuất lên lãnh đạo VFF.

Được biết, sau cuộc họp chiều 12/11, toàn bộ các thành viên của Ban kỷ luật đã ký tên vào một bản cam kết với yêu cầu chưa được tiết lộ nội dung của các mức kỷ luật với báo chí trước khi VFF công bố chính thức việc này.

Tuy nhiên, theo một thông tin riêng mà Tiền phong nắm được, tại cuộc họp này, Ban kỷ luật đã đề xuất lãnh đạo VFF là phạt ĐA.TP ở lại hạng Nhất, coi như đội bóng này vẫn phải thi đấu ở hạng đấu mà họ đã tham dự ở mùa bóng vừa qua, không được lên V-League.

Trường hợp của THS.CT, Ban kỷ luật đề xuất đánh tụt xuống hạng Nhì, do Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường có hành vi “bồi dưỡng” trọng tài từ mùa bóng trước.

Được biết, Ban kỷ luật đã gặp khó khăn khi các văn bản pháp lý của bóng đá Việt Nam vô cùng lỏng lẻo.

Theo điều 78 Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, nếu cá nhân nào của đội bóng có hành vi hối lộ cho thành viên BTC giải thì đội bóng sẽ phải chịu kỷ luật, nhẹ nhất là mức khiển trách, cảnh cáo, phạt tiền…, nặng nhất là loại khỏi giải, chuyển xuống thi đấu ở hạng dưới, cấm thi đấu hoặc cấm làm nhiệm vụ vĩnh viễn.

Tuy nhiên, các thành viên Ban kỷ luật lại không tìm thấy một văn bản nào trong điều lệ giải… quy định “trọng tài là thành viên của BTC giải”.

Vì vậy, để xử lý ĐA.TP và THS.CT, Ban kỷ luật đã phải vận dụng đến một số văn bản pháp lý khác như Nghị định 141 của Chính phủ về xử lý tiêu cực trong thể thao, một số văn bản của FIFA và AFC.

Đặc biệt là diễn tiến thực tế khi Giám đốc điều hành Vũ Tiến Thành, HLV Nguyễn Thành Vinh của ĐA.TP đã bị bắt tạm giam, HLV phó Lê Quang Ninh và trợ lý Trần Mạnh Cường (ĐA.TP), Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường bị khởi tố về tội “đưa hối lộ”.

Riêng trường hợp thay thế chỗ của ĐA.TP ở V-League 2006, gần như chắc chắn VFF chưa thể quyết định được ngay trong tuần này như các mức án kỷ luật.

Nhiều khả năng, VFF sẽ phải tổ chức một cuộc hội thảo với các chuyên gia để tìm ra đội bóng sẽ được thay thế.

MỚI - NÓNG