Đã tìm thấy tàu và xác 1 nạn nhân bị tàu lạ đâm

Đã tìm thấy tàu và xác 1 nạn nhân bị tàu lạ đâm
Vào lúc 15 giờ chiều ngày 25/1, tàu cứu nạn SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đã cập cảng 129 hải quân (Vũng Tàu) đưa xác một nạn nhân của tàu PY 91234 TS bị một tàu lạ đâm ngày 14/1 trên vùng biển Phú Yên.

Trước đó, 9 giờ sáng ngày 23/1, Trung tâm III nhận được tin báo của đài Phan Thiết Radio cho biết, tàu TG 90331 TS của Tiền Giang phát hiện tàu PY 91234 TS đang trôi nổi trên biển Bình Thuận cùng một số lưới đánh cá trong đó có một xác người bị quấn vào.

Ngay trưa cùng ngày, Trung tâm III đã điều tàu cứu nạn SAR 413 ra khu vực được thông báo để tìm kiếm. Tuy nhiên, trong điều kiện sóng to gió lớn và tàu PY 91234 TS đã trôi khỏi vị trí phát hiện nên đến tận 7 giờ 15 phút ngày 24/1 mới tìm ra tàu này đã gần chìm hẳn tại vị trí cách Côn Đảo khoảng 50 hải lý về hướng Đông Bắc.

Do tàu PY 91234 TS trong tình trạng chìm gần hết (mũi tàu nhô cách mặt nước 30 cm) không thể kéo vào bờ được nên các thuyền viên chỉ gỡ lưới và đưa xác nạn nhân vào bờ.

Hiện tại, tàu Visal 08 đã ra khu vực tàu PY 91234 TS để tiến hành trục vớt tàu này đưa vào bờ để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, tàu PY 91234 TS đã bị một tàu lạ đâm ngày 14/1 trên vùng biển Phú Yên khi đang đánh cá trên biển. Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều máy bay và tàu 2701 của Trung tâm II ra tìm kiếm đến ngày 19/1 nhưng đã không tìm thấy.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.